Lãnh 30 tháng tù vì buôn gần 30 mét pháo dây

Trần Cường
Trần Cường
27/01/2022 15:21 GMT+7

Vì hám lợi, Đạt lên mạng mua gần 30 m pháo nổ dạng dây để bán kiếm lời. Trong lúc đi giao hàng, Đạt bị công an bắt giữ và vừa bị xử 30 tháng tù.

Sáng 27.1, TAND H.Gia Lâm (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm lưu động, xét xử và tuyên Đinh Quang Đạt (36 tuổi, trú H.Lục Ngạn, Bắc Giang) 30 tháng tù về tội “buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm c khoản 1 điều 190 bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Đinh Quang Đạt tại phiên tòa

trần cường

Theo cáo buộc, Đạt được một thanh niên tên Hiệp nhờ mua 30 m dây pháo nổ, sau đó Đạt lên mạng đặt mua với giá 900.000 đồng/m rồi thỏa thuận bán cho Hiệp với giá 1,1 triệu đồng/m để hưởng lợi.

Lên mạng mua gần 30m pháo nổ bán kiếm lời, người đàn ông lãnh án tù

Ngày 17.12.2021, Đạt liên hệ và được người bán chuyển 1 thùng chứa 28,3 m dây pháo đến ngã tư Vôi (H.Lạng Giang, Bắc Giang) thông qua xe tải chở hàng. Do số lượng chưa đủ như yêu cầu, Đạt chỉ thanh toán với tài xế tiền số hàng đã nhận. Sau đó, Đạt mang pháo về giấu tại nhà riêng rồi thông báo cho Hiệp “đã có hàng”.

28,3 m pháo dây Đạt mua để bán cho Hiệp

trần cường

Khoảng 18 giờ ngày 18.12.2021, Hiệp thuê taxi đến đón Đạt cùng đi giao pháo cho khách của Hiệp. Hiệp thỏa thuận sau khi lấy được tiền của khách sẽ thanh toán cho Đạt.

Khoảng 21 giờ ngày 18.12.2021, khi Đạt và Hiệp đi taxi đến khu vực Khu công nghiệp Ninh Hiệp (H.Gia Lâm) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Phát hiện công an, Hiệp mở cửa xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng thu giữ trong cốp xe taxi 1 thùng các tông bên trong chứa 12 dây pháo nổ với tổng chiều dài 28,3 m, là số pháo kể trên. Tại hiện trường, Đạt khai đang cùng Hiệp đi bán số pháo này cho khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.