Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nói gì về sự ‘im lặng khó hiểu’ vụ lộ đề thi sinh?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
15/06/2022 10:43 GMT+7

Lần đầu tiên lãnh đạo Bộ GD-ĐT lên tiếng giải thích xung quanh những chỉ trích về sự "im lặng bất thường" gần 1 năm qua xung quanh nghi vấn lộ đề thi môn sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 14.6, trả lời băn khoăn xung quanh vụ lộ đề thi môn sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thầy giáo phát hiện dấu hiệu bất thường và theo đuổi vụ việc này khi trả lời trên báo chí đã chia sẻ: nhiều lần viết thư cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, nhưng chưa được phản hồi thông tin kịp thời. Kể cả kết quả xác minh từ tháng 8.2021 đã thấy dấu hiệu bất thường nhưng tại sao mấy tháng sau Bộ vẫn không công bố?

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

moet

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng: "Trong quá trình kiểm tra, rà soát, chưa có kết luận cuối cùng thì chưa thể công bố, còn Bộ rất nghiêm túc, cầu thị. Nhưng đây là quá trình phức tạp, không phải 1 - 2 tháng làm rõ được ngay".

“Cá nhân tôi cũng vào tổ kiểm tra. Nhưng đó là kết quả ban đầu, từ đó chia làm hai nhánh: Bộ Công an làm tiếp những việc liên quan bên ngoài, Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát các quy trình liên quan và hiện vẫn đang làm. Cá nhân nào sai sẽ bị nghiêm trị. Những lỗ hổng đã được khắc phục trong năm nay, nhưng tất nhiên không thể chắc chắn sẽ không có vấn đề phát sinh”, ông Hoàng Minh Sơn cho biết thêm.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nói gì về sự ‘im lặng khó hiểu’ vụ lộ đề thi Sinh học?

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới, công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, chuẩn bị ra đề thi sẽ thực hiện nguyên tắc độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu trong xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi: biên soạn, biên tập, thẩm định, định cỡ, lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi.

Thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 và 2021 - 2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Ông Sơn cũng cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành rà soát, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới; đến tháng 6 cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng để phục vụ công tác ra đề thi; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là khâu lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi.

Về công tác ra đề thi, ông Sơn cho biết sẽ hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia hội đồng ra đề thi.

Về phần mềm tổ chức thi, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, năm nay hệ thống đã hỗ trợ tốt cho việc đăng ký dự thi của kỳ thi theo hình thức trực tuyến. Tổ chức kiểm thử phần mềm hỗ trợ ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.