Lãnh đạo tối cao Taliban nói gì trong lần xuất hiện hiếm hoi?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/05/2022 21:14 GMT+7

Lãnh đạo tối cao Hibatullah Akhundzada của Taliban ở Afghanistan hôm nay 1.5 xuất hiện trước công chúng lần thứ 2 trong vòng 6 năm qua, theo AFP.

“Chúc mừng cho chiến thắng, tự do và thành công. Chúc mừng cho tình trạng an ninh và cho hệ thống Hồi giáo”, ông Akhundzada phát biểu trước hàng ngàn tín đồ tại ngôi đền Eidgah ở thành phố Kandahar thuộc miền nam Afghanistan.

Ông Akhundzada phát biểu từ một trong những hàng phía trước của các tín đồ ở Kandahar, nhưng không quay mặt về phía đám đông. Giới chức Taliban không cho phép các nhà báo tiếp cận ông Akhundzada, theo AFP.

Hình ảnh của ông Hibatullah Akhundzada được Taliban công bố vào ngày 25.5.2016

AFP

Đây là lần xuất hiện trước công chúng thứ hai của ông Akhundzada kể từ khi ông lên lãnh đạo Taliban vào năm 2016. Lần xuất hiện đầu tiên là vào tháng 10.2021, khi ông Akhundzada thăm ngôi đền Darul Uloom Hakimiah ở Kandahar, theo một đoạn ghi âm được đưa lên các tài khoản mạng xã hội của Taliban.

Ông Akhundzada trở thành thủ lĩnh tối cao Taliban trong một cuộc chuyển giao quyền lực nhanh chóng sau khi người tiền nhiệm là ông Mullah Akhtar Mansour thiệt mạng trong một không kích của Mỹ, theo AFP. Kể từ đó, ông Akhundzada vẫn là một nhân vật ẩn dật, kể cả sau khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan từ ngày 15.8.2021.

6 tháng sau khi Taliban nắm quyền, cuộc sống ở Afghanistan ra sao?

Việc ông Akhundzada ít xuất hiện trước công chúng gây ra đồn đoán về vai trò của ông trong chính quyền mới của Taliban, được thành lập sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, và thậm chí có tin đồn ông đã chết, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.