Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tham gia dọn rác, làm sạch biển Nha Trang

26/04/2022 14:14 GMT+7

Sáng 26.4, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới , hơn 200 đoàn viên Tỉnh đoàn Khánh Hòa và nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam đã xuống bãi biển tại cảng cá Vĩnh Lương, TP.Nha Trang dọn rác.

Bà Marie C. Damour, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, nhấn mạnh: "Giải quyết khủng hoảng khí hậu là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và phái bộ Mỹ tại Việt Nam. Đây cũng là vấn đề rất quan trọng với Chính phủ và người dân Việt Nam".

Cũng theo bà tổng lãnh sự, Chính phủ Mỹ đang có những chương trình hợp tác với Việt Nam trong phát triển năng lượng sạch để ngăn ngừa tình trạng ấm lên toàn cầu.

Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam cùng các đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa thu gom rác thải tại khu vực cảng cá Vĩnh Lương.

t.n

"Chúng tôi có những chương trình giúp bảo vệ hệ sinh thái ven biển, nhất là khu vực rừng ngập mặn để giúp Việt Nam chống chọi tốt hơn khi có thiên tai, bão lũ”, bà Marie C. Damour, chia sẻ.

Khu vực cảng cá Vĩnh Lương có rất nhiều các loại rác thải

t.n

Các nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM và các tình nguyện viên chung tay làm sạch môi trường

t.n

Bà tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa hai Chính phủ Mỹ và Việt Nam trong việc giảm thiểu rác thải nhựa.

Ông Alex Tatsis, Trưởng phòng Kinh tế, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đang thu gom rác thải

t.N

"Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ cũng đang làm việc với các địa phương để phát triển chiến lược giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Các dự án này giúp xây dựng mạng lưới, tăng cường quản lý chất thải và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”, bà Marie C. Damour nói.

Cảng cá Vĩnh Lương nhìn từ trên cao

t.N

Trước đó, ngày 25.4, bà Marie C. Damour cùng đoàn công tác của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh mong muốn thúc đẩy hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư giữa Khánh Hòa với các đối tác Mỹ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp sạch, logicstic, cảng biển, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

Lượng rác khá nhiều nên mọi người làm việc khá vất vả

t.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.