Lào Cai tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã né tránh phòng chống bão lũ

Thu Hằng
Thu Hằng
14/09/2024 08:50 GMT+7

Trong khi hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Lào Cai ngày đêm phòng, chống bão, tham gia cứu hộ khắc phục hậu quả lũ lụt thì 2 chủ tịch xã tại H.Bát Xát né tránh, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống bão số 3. UBND H.Bát Xát đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 chủ tịch xã này để răn đe và làm gương.

Ngày 13.9, UBND H.Bát Xát (Lào Cai) vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Mùa A Chúng, 34 tuổi, trình độ chuyên môn đại học ngành luật kinh tế; lý luận chính trị trung cấp, là Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lào Cai tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã né tránh phòng chống bão lũ- Ảnh 1.

Bão số 3 gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ẢNH: T.N

Lý do bị kỷ luật được căn cứ theo quyết định tại khoản 2 điều 4 Quy định 148 - QĐ/T.Ư: "Cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng nhiệm vụ được giao". Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, từ ngày 14.9.

Ông Mùa A Chúng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhận cho UBND xã Trung Thèng Lồ.

Lào Cai: Tạm đình chỉ 2 chủ tịch xã né tránh phòng chống bão lũ

Cũng lý do tương tự, trong ngày hôm qua 13.9, UBND H.Bát Xát đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lý A Khoa, 41 tuổi, trình độ chuyên môn đại học ngành luật kinh tế, lý luận chính trị trung cấp, là Chủ tịch UBND xã Pa Cheo, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo ông Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai, đây là quyết định kỷ luật nghiêm khắc vì trong bão lũ vẫn có cán bộ thờ ơ với công việc được giao. Hai chủ tịch xã này mưa bão đường sạt nhưng không tìm cách đến xã để chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, bão số 3 và ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đến chiều 13.9, trên địa bàn tỉnh có 111 người chết, 61 người mất tích, 82 người bị thương.

Tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi là 13.338 nhà; hơn 3.500 ha lúa, ngô, hoa màu bị thiệt hại… Nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, viễn thông, trạm y tế, trường học… hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước khoảng hơn 3.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.