Lao vào kho đệm đang cháy cứu 3 mẹ con, một công an ngạt khí nặng

Trần Cường
Trần Cường
11/09/2022 18:35 GMT+7

Cán bộ công an lao vào đám cháy để cứu các nạn nhân trong vụ cháy kho đệm ở H.Thanh Oai ( Hà Nội ) và bị ngạt khói. Sau khi được điều trị, cán bộ này đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ cháy kho chăn ga, gối đệm tại H.Thanh Oai (Hà Nội) khiến 3 mẹ con tử vong, chiều 11.9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, một cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy đã qua cơn nguy kịch.

Cụ thể, quá trình làm nhiệm vụ tại hiện trường, anh Phan Duy (40 tuổi, trú xã Thanh Văn, H.Thanh Oai) là công an viên của xã Thanh Văn, đã lao vào đám cháy để hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài và bị thương do hít phải khí nóng, hơi nóng và bị ngạt khí.

Anh Phan Duy được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

công an cung cấp

Sau khi được đưa vào Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị, anh Duy đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ cho biết nếu anh Duy vào viện chậm trễ 1 tiếng, có thể sẽ không cứu được.

Làm việc với thợ hàn liên quan vụ cháy kho khiến 3 mẹ con tử vong

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 10.9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại khu vực kho chăn ga của gia đình chị Vũ Thị V. (29 tuổi, trú xã Thanh Văn) đã huy động 6 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe chỉ huy của H.Thanh Oai và 2 đơn vị khác tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Lửa khói bốc lên cuồn cuộn từ đám cháy

đ.x

Khu vực kho xảy ra cháy có diện tích khoảng 300 m2, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh, lửa bùng dữ dội tạo thành cột khói đen cao hàng trăm mét.

Đến khoảng 19 giờ 10.9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, kết cấu nhà xưởng bị đổ sập và 1 nhà dân bên cạnh bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 2,5 tỉ đồng.

Thời điểm làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện chị V. và bé trai N.T.G.H (5 tuổi) và bé gái N.K.A (4 tuổi, 2 bé là con của chị V) bị bỏng nặng, đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cả 3 đều không qua khỏi, tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra ngoài

đ.x

Theo lãnh đạo Công an H.Thanh Oai, bước đầu cơ quan này nhận định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc hàn cắt. Chiều 10.9, gia đình chị V. có gọi thợ đến hàn, bắn thêm mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, người thợ hàn, cắt bất cẩn khiến tia lửa bén vào đệm xung quanh dẫn đến cháy.

Làm việc với công an, người thợ hàn đã thừa nhận hành vi bất cẩn của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.