Lật thuyền trên sông Mã, ông bà cùng cháu ngoại mất tích

08/01/2022 22:08 GMT+7

Trong lúc vượt sông Mã để đi làm, chiếc thuyền chở 4 người (cùng ngụ bản Phé, xã Phú Xuân, H.Quan Hóa, Thanh Hóa) bị lật khiến 3 người mất tích, 1 người may mắn được cứu sống.

Khu vực xảy ra vụ lật thuyền trên sông Mã

CTV

Tối 8.1, thông tin từ UBND xã Phú Xuân (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) cho biết, hàng trăm người gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm tung tích 3 nạn nhân mất tích do lật thuyền khi vượt sông Mã.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 15 ngày 8.1, ông Hà Văn Quê (56 tuổi), bà Hà Thị Hở (62 tuổi, vợ ông Quê), cháu Hà Bảo Châm (10 tuổi, cháu ngoại ông Quê), và bà Lò Thị Phương (64 tuổi) đi trên chiếc thuyền nhỏ từ bản vượt sông Mã để vào rừng đi làm.

Khi qua đoạn sông có dòng nước xoáy, chiếc thuyền đã bất ngờ bị lật, khiến cả 4 người bị nước cuốn trôi.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thanh Hóa đang tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích

CTV

Trong lúc bị dòng nước cuốn, bà Lò Thị Phương may mắn được 2 người dân phát hiện cứu vớt vào bờ an toàn. Riêng vợ chồng ông Quê cùng cháu Hà Bảo Châm bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến 21 giờ cùng ngày các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Mã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.