LĐBĐ Indonesia thành lập nhóm điều tra về thảm kịch kinh hoàng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/10/2022 13:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã thành lập một nhóm để điều tra thảm kịch ở trận Arema FC và Persebaya ở giải hàng đầu nước này, khiến 127 người thiệt mạng.

Phía PSSI cũng đã tới Malang để tìm hiểu nguyên nhân của vụ bạo loạn xảy ra sau trận đấu thuộc vòng 1 giữa Arema FC và Persebaya Surabaya tại sân Kanjuruhan hôm 1.10.

Tổng hợp vụ bạo động kinh hoàng khiến hàng trăm người chết ở sân cỏ Indonesia

Vụ bạo loạn khiến ít nhất 127 người chết và nhiều người khác đang phải điều trị tại một số bệnh viện ở Malang.

Vụ bạo loạn kinh hoàng ở bóng đá Indonesia khiến ít nhất 127 người chết

CHỤP MÀN HÌNH

Người đứng đầu PSSI, Mochamad Iriawan cũng bày tỏ sự chia buồn sâu sắc về sự cố tại sân Kanjuruhan khiến ít nhất 127 người thiệt mạng. "Chúng tôi rất tiếc và xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như tất cả các bên về vụ việc. Vì lý do này, PSSI ngay lập tức thành lập một nhóm điều tra và rời đi Malang", ông Iriawan cho biết trong một tuyên bố trên trang web chính thức của PSSI.

Thảm kịch kinh hoàng nhất lịch sử bóng đá khiến hơn 100 người chết ở Indonesia

Theo thông tin ban đầu, trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya có tỷ số 2-3 nghiêng về đội khách đã kết thúc trong hỗn loạn. Hàng nghìn CĐV của Arema FC đã có phản ứng vì đội nhà thua cuộc.

Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc

SUARA

Ông Mochamad Iriawan nói thêm rằng, PSSI hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ việc này khi sự cố thực sự đã làm hoen ố bộ mặt của bóng đá Indonesia. Quan chức này cũng thông báo rằng giải hàng đầu Indonesia bị đình chỉ trong 1 tuần. "Hiện tại, chúng tôi sẽ ngừng thi đấu tại giải VĐQG Indonesia 2022 - 2023 trong 1 tuần. Ngoài ra, CLB Arema FC bị cấm tổ chức các trận đấu trên sân nhà trong phần còn lại của giải mùa này", chủ tịch PSSI cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.