Lê Chí Thành bị tuyên án 2 năm tù về tội 'chống người thi hành công vụ'

Khánh Trần
Khánh Trần
15/01/2022 06:35 GMT+7

Ngày 14.1, TAND TP.Thủ Đức (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành (38 tuổi, ngụ Q.12) 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Chí Thành khai nhận một số hành vi trong cáo trạng, như ngồi trước xe, hay nhảy lên xe cẩu khi bị lực lượng CSGT tạm giữ ô tô vào ngày 20.3.2021 do Thành không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông và có hành vi chống đối.

Công an nói về lý do bắt giữ Lê Chí Thành

Tuy nhiên, bị cáo Thành ngụy biện nhảy lên xe cẩu để đi ngang chứ không để cản trở tổ công tác di dời xe về nơi tạm giữ. Ngoài ra, ngồi trước xe cản trở việc di dời xe là vì muốn giữ gìn hình ảnh của lực lượng CSGT.

Bị cáo Lê Chí Thành tại phiên tòa

Khánh Trần

Luật sư bào chữa cho bị cáo đồng ý với phần luận tội của VKS về hành vi chống người thi hành công vụ, tuy nhiên đề nghị HĐXX xem xét việc bị cáo lần đầu phạm tội với mức độ ít nghiêm trọng. Đồng thời luật sư bào chữa cho rằng mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam là quá nặng.

HĐXX kết luận bị cáo không có tình tiết tăng nặng, quá trình điều tra tại phiên tòa, Lê Chí Thành thừa nhận hành vi như cáo trạng mô tả nhưng không thừa nhận mình phạm tội. Do đó, xử phạt bị cáo Lê Chí Thành 2 năm tù về tội “chống người thi hành công vụ” áp dụng từ ngày 14.4.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.