Lê Thị Diệu Hiền đoạt giải nhất' Chuông vàng Vọng cổ' 2021

Hoàng Kim
Hoàng Kim
14/12/2021 06:16 GMT+7

Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ lần thứ 16 năm 2021 đã kết thúc đêm 12.12 với 3 gương mặt trẻ vào chung kết xếp hạng là Lê Thị Diệu Hiền, Đỗ Thị Ngọc Huyền và Tống Thị Yến Nhi.

Kết quả, Diệu Hiền đoạt giải nhất (với tiền thưởng 100 triệu đồng), Ngọc Huyền giải nhì (50 triệu đồng), Yến Nhi giải ba (30 triệu đồng).

Thực sự nếu nói về giọng ca thì ấn tượng nhất chính là Ngọc Huyền. Cô sở hữu chất giọng kim pha thổ, đầy đặn, rất dễ chịu, nghe nhiều không bị mệt. Nhưng tiếc thay, cô mắc vài lỗi về kỹ thuật nên bị trừ điểm. Yến Nhi cũng thế, giọng trong trẻo, sáng sủa, ngoại hình cũng đẹp, chỉ tiếc là bị lỗi kỹ thuật về nhả chữ, về nhịp, nên cũng rớt hạng. Còn lại Diệu Hiền với gương mặt hiền lành, được huấn luyện viên chọn cho trích đoạn vừa sức biểu diễn, hợp tố chất, nên cô làm tròn vai. Với bản vọng cổ bắt thăm không được chuẩn bị trước, cô cũng ca tròn trịa, lại biết biểu cảm, nên huy chương vàng vào tay cô.

Diệu Hiền (trái) biểu diễn cùng nghệ sĩ Võ Minh Lâm trong trích đoạn chung kết Nàng tiên mẫu đơn

Thanh Hiệp

Nhìn chung, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành suốt hai năm trời, HTV vẫn tổ chức được giải Chuông vàng Vọng cổ cũng là nỗ lực đáng khen trong việc gìn giữ cải lương. Những vòng thi sơ kết, thí sinh phải thi online, vậy mà đến 300 thí sinh tham gia, và khán giả cũng phải xem online nhưng vẫn hào hứng theo dõi.

Tuy nhiên, có lẽ do cuộc thi tổ chức liên tục mỗi năm nên các tài năng chưa kịp trưởng thành, vì vậy thí sinh năm sau cứ yếu hơn năm trước một chút, và dần dần thiếu những giọng ca ấn tượng mạnh mẽ. Thậm chí người ta chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều giọng ca na ná nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.