Lên phương án điều chuyên cơ sang Algeria đưa lao động VN về nước

09/03/2011 15:52 GMT+7

(TNO) Thông tin trên vừa được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải quyết tình hình lao động Việt Nam (VN) tại Bắc Phi và Trung Đông vào chiều nay 9.3.

>> Chuyến bay đưa lao động cuối cùng về đến Hà Nội
>> Kết thúc chiến dịch đưa người lao động hồi hương
>> Những lao động Việt Nam cuối cùng sắp rời Tunisia về nước
>> Kinh hoàng hành trình rời Libya
>> Những lao động nước ngoài tại biên giới Tunisia

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Phó trưởng Ban chỉ đạo giải quyết tình hình lao động VN tại Bắc Phi và Trung Đông, tin do Đại sứ quán VN tại Algeria báo về cho biết, hiện còn 292 lao động VN tại Libya đang mắc kẹt ở biên giới Algeria và Libya 10 ngày nay.

Do tình hình thời tiết tại sa mạc khắc nghiệt, nước uống và thực phẩm phải vận chuyển 1.000 km trên sa mạc rất khó khăn, thêm vào đó là khả năng sẽ có chiến sự giao tranh tại đây nên Đại sứ quán VN tại Algeria đã kiến nghị Chính phủ điều máy bay sang đón lao động VN về nước.

Trước tình hình cấp bách, Ban chỉ đạo đã lên phương án chuẩn bị điều chuyên cơ sang Algeria. Trước mắt, Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Ngoại giao xúc tiến làm việc với Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) nhờ giúp đỡ đưa số lao động trên về nước. Trong trường hợp, IOM không thể đẩy nhanh tiến độ giải cứu lao động trong những ngày tới, VN sẽ điều chuyên cơ sang đón. 

Tính đến 15 giờ chiều nay 9.3, số lao động VN về nước bằng đường hàng không là 8.728 người. Dự kiến, trong chiều nay, 67 lao động từ Ai Cập sẽ về tới Hà Nội. Hơn 1.000 lao động VN về bằng đường biển đã qua vùng biển Caribean, dự kiến sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 21.3.

Trước đó, vào 8 giờ sáng nay, chuyến chuyên cơ cuối cùng của Vietnam Airlines đưa lao động VN tại Libya trở về từ Tunisia đã về tới sân bay Nội Bài. Tại cuộc họp báo ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức tuyên bố: "Chiến dịch giải cứu lao động VN tại Libya qua đường hàng không đã kết thúc thắng lợi. VN là quốc gia sớm nhất đưa lao động tại Libya về nước an toàn".

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.