Lịch thi đấu các giải bóng đá diễn ra trong tháng 6.2019: King's Cup, Copa America, EURO chờ đón

01/06/2019 08:11 GMT+7

Sau khi các giải vô địch quốc gia châu Âu kết thúc, bóng đá thế giới tiếp tục diễn ra một số giải đấu hấp dẫn, bắt đầu bằng trận chung kết Champions League vào rạng sáng mai 2.6 (theo giờ VN).

Chung kết Champions League (2 giờ sáng 2.6, giờ VN)

Trận đấu mở màn tháng 6 năm nay cũng là trận cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu: chung kết Champions League mùa bóng 2018-2019.
Đó là trận chung kết toàn Anh giữa Liverpool và Tottenham diễn ra trên đất Tây Ban Nha (thủ đô Madrid). Nếu như Liverpool vượt qua nhà vô địch La Liga Barcelona ở bán kết bằng kịch bản không tưởng (thua 0-3 lượt đi và thắng 4-0 ở lượt về) thì Tottenham loại nhà vô địch của giải Ngoại hạng Anh Manchester City cũng bằng kịch bản khó nghĩ ra (thắng 1-0 ở lượt đi và thua 3-4 ở lượt về trên sân đối phương). Nếu như chiến thắng của Tottenham không làm nhụt chí Man City bởi đội bóng của HLV Guardiola vẫn tiếp tục chơi tốt và đi vào lịch sử bóng đá Anh với cú ăn 3 quốc nội siêu đẳng thì Liverpool đã làm suy yếu một Barcelona hùng mạnh. Thất bại trước Liverpool đã khiến Barcelona nản chí và thua luôn Valencia trong trận chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, nơi họ có đến 30 lần lên ngôi.
Cuộc đối đầu Liverpool - Tottenham thu hút hàng tỉ người theo dõi AFP
Đây là trận đấu toàn Anh nhưng thực sự người hâm mộ chỉ nhớ đến những Son Hyung-min (Hàn Quốc), Sissoko và thủ môn đội trưởng Hugo Lloris (Pháp), cầu thủ lập hat-trick ở bán kết Erik Lamela (Argentina), Christian Eriksen (Đan Mạch) bên phía Tottenham và Van Dijk, Lovren (Hà Lan), thủ môn Allison, tiền đạo Firmino (Brazil), Sadio Mane (Senegal), Salah (Ai Cập) của Liverpool?
Đó chính là lý do người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu không thể bỏ lỡ trận đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 2.6 (theo giờ VN).

King's Cup 2019

Giải đấu giao hữu của Thái Lan năm nay bỗng được người hâm mộ Việt Nam quan tâm bởi tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo được mời tham dự. Sự quan  tâm càng tăng cao  khi ông thầy người Hàn Quốc công bố danh sách 23 cầu thủ dự King's Cup 2019 với nhiều ý kiến trái chiều như việc gọi trở lại lão tướng Anh Đức, người đã tuyên bố từ giã đội tuyển; hay Tuấn Anh vừa mới lành chấn thương cũng được đưa vào danh sách..
Thế nhưng King’s Cup dù chỉ là giải giao hữu và mục tiêu của Việt Nam không đặt hết vào giải đấu này, nhưng hơn ai hết thầy Park tự hiểu áp lực khi đối mặt với Thái Lan là rất lớn. Vì vậy cần tôn trọng và đồng cảm với việc chọn lựa của ông để hy vọng một đội tuyển Việt Nam chơi ổn định và phát huy được sự gắn kết, mạnh mẽ trước người Thái.
Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự King's Cup: Thủ môn Đặng Văn Lâm (Muang Thong United), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam); tiền vệ Xuân Trường (Buriram United),Nguyễn Phong Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Đức Huy, Hùng Dũng, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Trọng Hoàng (Viettel); tiền đạo Công Phượng (Incheon United), Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Quang Hải (Hà Nội FC), Anh Đức (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

FIFA World Cup U.20

Hôm qua 31.5, vòng bảng của giải đấu trẻ quan trọng của thế giới vừa kết thúc. Tại giải đấu này cách nay 2 năm tại Hàn Quốc, U.20 Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết và trình làng một lối chơi gây ngạc nhiên cho cả thế giới. Ở giải đấu đó, U.20 Anh đã đoạt chức vô địch sau khi thắng U.20 Venezuela 1-0 trong trận chung kết, U.20 Ý đoạt hạng ba sau khi thắng U.20 Uruguay 4-1. Năm nay, cả hai đội bóng góp mặt ở chung kết năm 2017 đều không tham dự.
Dưới đây là lịch thi đấu từ vòng tứ kết:

UEFA Nations League

Đây không chỉ là giải đấu giao hữu cấp quốc gia mà còn là nơi để các đội tuyển giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2020 diễn ra tại 12 sân vận động ở 12 quốc gia khác nhau tại châu Âu. 
Nếu một trong bốn đội tuyển trên vô địch và đoạt vé vào thẳng vòng chung kết, họ vẫn phải thi đấu cho xong nhiệm vụ ở vòng bảng sẽ diễn ra trong tháng này.
Hiện đã có 16 đội chắc chắn giành quyền đá play-off giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2020 là Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ (đứng đầu 4 bảng hạng A), Bosnia & Herzegovina, Đan Mạch, Thụy Điển, Ukraina (đứng đầu 4 bảng hạng B), Phần Lan, Na Uy, Scotland, Serbia (đứng đầu 4 bảng hạng C) và Belarus, Macedonia, Geogria và Kosovo (đứng đầu 4 bảng hạng D).

Copa America 2019

Giải đấu diễn ra hai năm một lần và năm nay sẽ đá trên sân của chủ nhà Brazil. Bắt đầu từ 15.6, Copa America sẽ kéo dài đến tận ngày 8.7 mới xác định được đội vô địch. Đội chủ nhà Brazil đã 30 năm không nâng cao chiếc cúp vô địch Copa America (lần gần nhất Brazil vô địch là năm 1989) và năm nay, cơ hội của họ tiếp tục bị nghi ngờ khi Neymar bị tước băng đội trưởng và có nguy cơ không được tham dự giải đấu trên sân nhà. 
Ngoài 10 đại diện quen thuộc của Nam Mỹ là Brazil (chủ nhà), Chile (ĐKVĐ) Argentina, Peru, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Colombia, Uruguay và Ecuador, giải năm nay có hai khách mời là Qatar và Nhật Bản. 12 đội tuyển được chia làm 3 bảng để xác định 6 đội nhất-nhì bảng cùng 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất.
Tại Việt Nam, bản quyền của Copa America 2019 đang thuộc K+. Do đó, người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu của Copa America trên các kênh sóng của K+ như K+PC, K+PM, K+1…. 

Cúp vàng CONCACAF 2019

Cúp Vàng CONCACAF là giải đấu được tổ chức 2 năm 1 lần dành cho các đội bóng ở Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribe. Đây là lần thứ 15 giải đấu này được tổ chức với 3 nước đồng chủ nhà là Mỹ, Costa Rica và Jamaica. Trong 15 lần tổ chức có 4 lần dời qua các năm chẵn là 1996, 1998, 2000 và 2002.
Giải đấu được tổ chức từ ngày 16.6 đến 8.7 (cùng lúc với Copa America 2019) trên 17 sân vận động ở 16 thành phố khác nhau thuộc 3 quốc gia nói trên. Tuyển Mỹ đang là đương kim vô địch của giải đấu cùng với 5 lần trong quá khứ,trong khi Mexico giữ kỷ lục với 7 lần vô địch. Chức vô địch duy nhất không thuộc bộ đôi "minh chủ" khu vực Mỹ - Mexico thuộc về Canada khi họ bất ngờ lên ngôi năm 2000.
Cúp vàng CONCACAF 2019 cũng là lần đầu tiên có 16 đội tham dự. 6 đội tuyển đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết năm nay 6 đội đã lọt tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 bao gồm: Mexico, Costa Rica, Mỹ, Panama, Honduras, Trinidad & Tobago. 10 đội còn lại được lấy dựa trên kết quả của CONCACAF Nations League.
16 đội tuyển sẽ được chia thành 4 bảng, đá vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội nhất - nhì vào tứ kết.
Nếu tuyển Mỹ vô địch giải đấu này thì họ sẽ đại diện cho khu vực tham dự FIFA Confederations Cup 2021. Trong trường hợp ngược lại, đội quán quân sẽ đá play-off với tuyển Mỹ (vì đã vô địch năm 2017) để giành vé góp mặt ở FIFA Confederations Cup 2021.
Bảng A: Mexico, Canada, Martinique, Cuba
Bảng B: Costa Rica, Haiti, Nicaragua, Bermuda
Bảng C: Honduras, Jamaica, El Salvador, Curacao
Bảng D: Mỹ, Panama, Trinidad & Tobago, Guyana
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.