Lịch thi đấu, lịch trực tiếp U.19 Đông Nam Á 2022 hôm nay 4.7: Việt Nam cẩn trọng

Kim Chao
Kim Chao
04/07/2022 09:35 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng bảng Giải U.19 Đông Nam Á diễn ra hôm nay 4.7 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Bảng A Giải U.19 Đông Nam Á 2022 sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 2 vào hôm nay 4.7 (theo giờ VN).

Ở trận đấu sớm nhất diễn ra lúc 15 giờ, Việt Nam (1 điểm) sẽ gặp Philippines (0 điểm) trong trận đấu quan trọng cho cả hai.

U.19 Việt Nam bị vắt kiệt sức sau trận ra quân hòa 0-0 với chủ nhà Indonesia nên người hâm mộ rất lo cho thể lực của các cầu thủ đến từ Việt Nam. Trong khi đó, đối thủ là đội bóng chơi kiên cường trước người Thái ở trận ra quân và Philippines chỉ thua sát nút 0-1 ở trận đấu đó.

Với mật độ thi đấu 2 ngày 1 trận như vòng bảng, U.19 Việt Nam cần phải phối sức và kiếm điểm tối đa trước đối thủ hôm nay. U.19 Philippines không phải là đội bóng mạnh nhưng họ chơi phòng ngự rất khó chịu. Các cầu thủ Việt Nam đã không thể ghi bàn thắng ở trận ra quân nên đây sẽ là hơn 90 phút để các học trò của HLV Đinh Thế Nam chỉnh lại "thước ngắm" và bắn thật chính xác hòng mang chiến thắng đầu tiên về cho các "Chiến binh sao vàng" trẻ tuổi.

U.19 Việt Nam (áo đỏ) bị vắt kiệt sức sau trận ra quân hòa với U.19 Indonesia

vino

Trong quá khứ, U.19 Việt Nam từng thắng đậm U.19 Philippines 5-0 (năm 2018) và lội ngược dòng 4-3 (2016) nên có thể tin tưởng vào một trận thắng dễ cho các cầu thủ đến từ đất nước hình chữ S.

Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ, U.19 Thái Lan (3 điểm) sẽ gặp U.19 Myanmar (3 điểm) trong trận đấu cũng rất đáng xem. Cả hai đang chia sẻ ngôi đầu bảng A sau khi Thái thắng Philippines 1-0, còn Myanmar đè bẹp Brunei 7-0 ở trận ra quân. Tuy đẳng cấp đang thuộc về người Thái khi họ vượt trội hơn đối phương nhưng lối đá không ngại va chạm của các cầu thủ trẻ Myanmar là vũ khí đáng ngại dễ khiến đối phương chùn chân. Dù vậy, Thái Lan vẫn nằm ở cửa trên và nhiều khả năng tiếp tục thắng nhẹ để nắm chắc ngôi đầu bảng.

Trận đấu muộn nhất có thể là cử dợt nhẹ của các cầu thủ chủ nhà U.19 Indonesia (1 điểm) trong trận đấu với U.19 Brunei (0 điểm). Chênh lệch về đẳng cấp khiến cục diện trở nên dễ đoán, vấn đề là Indonesia có thể dội vào lưới đối phương bao nhiêu bàn mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.