Liên Hiệp Quốc 'báo động đỏ' về biến đổi khí hậu

Văn Khoa
Văn Khoa
09/08/2021 20:11 GMT+7

Do tình trạng ấm lên toàn cầu, những đợt nắng nóng cực độ trước đây xảy ra 50 năm một lần thì giờ đây có thể xảy ra một lần trong 10 năm, trong khi mưa to và hạn hán trở nên thường xuyên hơn.

Đó là một số cảnh báo nằm trong nghiên cứu mới về khí hậu do Ủy ban liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu công bố hôm nay 9.8, theo Reuters. Nghiên cứu phát hiện chúng ta đã và đang trải qua những tác động của biến đổi khí hậu, khi hành tinh này vượt hơn 1 độ C trong mức cảnh báo trung bình. Nắng nóng, hạn hán và mưa to trở nên thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn khi trái đất ngày càng nóng lên.
Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng những tác động của biến đổi khí hậu đã xuất hiện, với những hiện tượng như nắng nóng ở khu vực phía tây bắc Bắc Mỹ trong tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và Brazil đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 91 năm.
“Nắng nóng ở Canada, cháy rừng ở California, lũ lụt ở Đức, Trung Quốc, hạn hạn ở Brazil cho thấy rất rõ rằng những khắc nghiệt về khí hậu đang gây thiệt hại nghiêm trọng”, ông Paulo Artaxo, tác giả dẫn đầu nghiên cứu mới và là một nhà vật lý môi trường tại Đại học Sao Paulo (Brazil), nhận định.

[VIDEO] Biến đổi khí hậu đe dọa sinh kế của các "hải nữ" Hàn Quốc

Trong nghiên cứu các nhà khoa học cảnh báo thế giới đang tiến gần một cách nguy hiểm tới tình trạng ấm lên rất nhanh và con người rõ ràng chịu trách nhiệm cho tình trạng này, theo Reuters. Mô tả nghiên cứu là “báo động đỏ đối với nhân loại”, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay lập tức sử dụng năng lượng từ than đá và những nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm cao khác. “Những hồi chuông báo động đang bị phớt lờ. Nghiên cứu này gióng lên hồi chuông báo tử đối với than đá và nhiên liệu hóa thạch, trước khi chúng hủy diệt hành tinh của chúng ta”, ông Guterres nhấn mạnh.
Sau khi nghiên cứu mới được công bố, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách về hành động chống biến đổi khí hậu Frans Timmermans khẳng định hiện vẫn còn có thể ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng, nhưng chỉ khi thế giới hành động mang tính quyết định ngay bây giờ và cùng nhau hành động, theo AFP. Tương tự, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi hành động toàn cầu khẩn cấp để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.