Liên quan đến vụ án đường ống, kho, cảng LPG Thị Vải: Cơ quan công an triệu tập thêm 7 cán bộ ngành dầu khí

05/10/2004 23:33 GMT+7

Ngày 5/10, theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, cơ quan điều tra vừa triệu tập thêm 7 cán bộ của ngành dầu khí đang công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thẩm vấn một số vấn đề thiết kế san nền, thi công xây dựng dự án đường ống, kho, cảng LPG Thị Vải.

Trong số này, có ông Vũ Ngọc Khương - Giám đốc Xí nghiệp thiết kế khảo sát thuộc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí do Đặng Hữu Quý làm giám đốc (bị can Quý là đối tượng đầu tiên bị bắt trong vụ án Thị Vải); Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng phòng Thiết kế công trình của Xí nghiệp Thiết kế khảo sát; và 5 cán bộ còn lại gồm các ông Sẻ, Hinh, Thạnh, An, Lạc đang công tác ở một số đơn vị của ngành dầu khí tại Vũng Tàu.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.