Lindsay Lohan quyết tâm làm lại từ đầu sau vụ tình cũ hành hung

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
27/06/2018 11:45 GMT+7

Ngày 26.6, trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The New York Times, ngôi sao sinh năm 1986 tâm sự về việc tránh xa lối sống tiệc tùng trước kia để trở thành một con người mới.

Lindsay Lohan hy vọng mọi người hãy ngừng bàn tán hay bới tung chuyện cũ của cô. Nữ diễn viên bộc bạch rằng bản thân cô đã đặt quá khứ của mình lại phía sau và hy vọng những người khác cũng vậy. “Tôi là một người bình thường, tốt bụng. Tôi không có bất kỳ ý định xấu nào. Và quá khứ phải ở lại trong quá khứ”, ngôi sao đình đám một thời cho biết.
Diễn viên phim Mean Girls nói rằng công chúng không hiểu biết đúng đắn về mình bởi vì các tờ báo lá cải liên tục theo dõi và nói quá về mọi sai lầm trước kia của cô. Lindsay Lohan khẳng định thêm rằng sẽ dùng thành công để đáp trả những quan niệm sai lầm của người khác về mình.
Diễn viên sinh năm 1986 thừa nhận bản thân đã chọn thay đổi sau khi bị vị hôn phu Egor Tarabasov đánh trên bãi biển vào năm 2016. “Tôi sẽ kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mình”, kiều nữ một thời quyết tâm.
Trở nên an toàn và thoải mái là ưu tiên hàng đầu trong những năm gần đây của Lindsay Lohan. Nữ diễn viên nhấn mạnh: “Nếu bất cứ ai trong trong một giây nào đó khiến tôi cảm thấy không an toàn, họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi”.
Diễn viên phim Mean Girls từng là mẫu hình lý tưởng của nhiều thế hệ tuổi teen trước khi mất hình ảnh vì các tai tiếng Ảnh: Hotflick
Trong suốt cuộc trò chuyện với The New York Times, ngôi sao của Bẫy phụ huynh tiết lộ mình có một số dự án phim đang xếp hàng chờ. “Tôi biết tôi là ai. Tôi không muốn bất kỳ sự phán xét nào. Bạn biết không, diễn xuất của tôi rất tốt, công việc của tôi rất ổn và tôi yêu chúng”, cô nói.
Lindsay Lohan hiện đang sở hữu một club sát biển ở Hy Lạp. Ngôi sao cho biết hiện tại cô đang bận kinh doanh và không ở Mỹ vì muốn tập trung cho đời sống cá nhân. Nữ diễn viên tiết lộ mình đã chuyển đến Dubai vì bản thân tin rằng đó là nơi an toàn nhất để tránh xa những tay săn ảnh và thị phi trên báo lá cải.
Hoạt động nghệ thuật từ năm 12 tuổi, Lindsay Lohan là một tài năng không đợi tuổi với diễn xuất ấn tượng trong The Parent Trap (1998). Những bộ phim sau đó như: Mean Girls, Freaky Friday, Get a Clue, Herbie: Fully Loaded... đã đưa gương mặt triển vọng này trở thành thần tượng hàng đầu của nhiều thiếu niên Mỹ thời bấy giờ. Sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao của Lindsay Lohan dần chìm trong tiệc tùng, ma túy và những lần vào tù, cai nghiện rồi lại tái nghiện.
Những năm gần đây, cái tên Lindsay Lohan không còn được săn đón và yêu mến tại Hollywood. Điển hình là vụ việc vào tháng 4.2018, vở nhạc kịch Mean Girls lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên được công diễn trên sân khấu Broadway. Thế nhưng Lindsay Lohan, nữ chính của phim cách đây 14 năm không được mời đóng bất cứ vai nào. Thậm chí đơn vị sản xuất còn lo lắng rằng sự xuất hiện của diễn viên này sẽ làm phân tán mối quan tâm của công chúng đối với vở nhạc kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.