Liverpool chờ cảnh sát vào cuộc vụ CĐV nhổ nước bọt vào trợ lý HLV Guardiola

05/10/2021 18:21 GMT+7

CLB Liverpool đã thu thập bằng chứng đáng kể liên quan đến cáo buộc CĐV đội nhà nhổ nước bọt vào băng ghế huấn luyện của Man City trong trận hòa 2-2 tại Anfield.

Theo tờ Guardian, đội Liverpool sẽ chuyển các bằng chứng trên cho cảnh sát vùng Merseyside để điều tra nếu được yêu cầu. CLB này cho biết, nếu CĐV bị phát hiện vi phạm, họ sẽ phải chịu hình phạt của đội, có thể bị cấm đến sân suốt đời.

Cảnh sát nhiều khả năng vào cuộc vụ CĐV Liverpool nhổ nước bọt vào thành viên CLB Man City

afp

CLB Man City đã trích xuất được một đoạn video ngắn về hình ảnh của người hâm mộ bị nghi ngờ nhổ nước bọt vào 1 trợ lý của HLV Pep Guardiola và sau đó gửi khiếu nại đến Liverpool. Tuy nhiên, hành vi trên không được ghi hình đầy đủ dù CLB Man City đã có một máy quay cố định ở khu vực băng ghế huấn luyện của họ trong suốt trận đấu với “Quỷ đỏ” ở vòng 7 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước.

Người phát ngôn của Liverpool cho biết: “Sau khi có khiếu nại về một sự cố nghiêm trọng được cho là gần khu vực hàng rào chắn khán đài ở Anfield trong nửa sau trận đấu với Man City, chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, làm việc với các bên liên quan bao gồm cả Man City, để thu thập bằng chứng từ những cá nhân chứng kiến ​​vụ việc cũng như phân tích tất cả các đoạn phim có sẵn.

Các bằng chứng thu thập được cho đến nay là đáng kể và nếu được yêu cầu, sẽ được giao cho cảnh sát Merseyside vì có khả năng bị buộc tội hình sự. Trường hợp này cũng sẽ phải tuân theo quy trình xử phạt chính thức của CLB”.

HLV Guadiola đã không hài lòng với nhiều tình huống trong trận đấu với Liverpool

afp

Người phát ngôn của Liverpool nhấn mạnh thêm: “Anfield là nhà của chúng tôi và chúng tôi sẽ đảm bảo đây là một môi trường an toàn, thú vị cho tất cả mọi người tham dự và sẽ không để hành vi không thể chấp nhận được của một cá nhân ảnh hưởng đến các giá trị và nguyên tắc của CLB”.

Được biết Liverpool đã tổng hợp một số thông tin từ những người ngồi xung quanh khu vực sát ban huấn luyện của đội khách và đang tích cực làm việc với các nhân viên của Man City.

Man City (phải) đã có 1 điểm trên sân Anfield dù 2 lần bị dẫn trước

afP

CLB Man City đã không khiếu nại với cảnh sát Merseyside nhưng điều này ngầm được hiểu rằng họ đang để ngỏ mọi lựa chọn. Mặc dù khạc nhổ bất cứ lúc nào cũng bị coi là đáng trách, nhưng vì hành vi này xảy ra trong thời điểm đại dịch Covid-19 nên đã gây ra sự bất an rất lớn.

“Tôi không nhìn thấy vụ việc nhưng tôi đã nghe về nó. Mọi người nói với tôi những gì đã xảy ra. Tôi chắc chắn Liverpool FC sẽ có biện pháp xử lý với người này. Trong mỗi CLB đều có những người hâm mộ thực hiện hành động xấu chỉ vì cảm xúc của họ”, HLV Pep Guardiola cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.