LMHT: 'Noi gương' Faker, các tuyển thủ Hàn Quốc yêu cầu mức lương tiền tỉ

06/12/2016 20:00 GMT+7

Cụ thể hơn, có khá nhiều tuyển thủ đang yêu cầu các đội phải trả từ 3,8 đến 5,8 tỉ đồng mới chấp nhận kí hợp đồng.

Từ trước cho đến nay, Hàn Quốc luôn là khu vực sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất. Nhưng kể từ năm 2014 cho đến nay, các nhân tài này lần lượt rời bỏ Hàn Quốc để đến với thị trường Trung Quốc nhằm được trả lương tốt hơn. Tuy nhiên thị trường chuyển nhượng tại quê hương thể thao điện tử đang phải đối mặt với một sự thay đổi lớn khi hàng loạt tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại quyết định rời đội và trở thành tuyển thủ tự do như Bengi, Marin, Madlife, ...

Các tổ chức lâu đời tại đấu trường LCK như CJ Entus, Afreeca Freecs và Longzhu Gaming đang có những xáo trộn về đội hình khi hàng loạt tuyển thủ rời đội. Kể cả tổ chức đang sở hữu những thành viên tài năng và đã từng ‘làm mưa làm gió’ tại LCK Mùa Hè 2016 và Chung Kết Thế Giới (CKTG) 2016 như ROX Tigers cũng không thoát khỏi số phận. Hiện nay, số lượng các tuyển thủ tự do đang tăng lên một cách đáng kinh ngạc và xu hướng này đang dấy lên tình trạng rất đáng quan ngại tại quốc gia giành được nhiều chức vô địch CKTG nhất trên thế giới.

Nguyên nhân chính của điều này đến từ khả năng chi trả tiền lương cho các tuyển thủ tài năng tại Hàn Quốc. Giờ đây, có rất nhiều khu vực khác đang cố gắng chi nhiều tiền hơn để có cơ hội sở hữu những tài năng đến từ quê hương của thể thao điện tử, nhưng đồng thời điều này cũng khiến các tuyển thủ trong nước mong đợi mức lương tương ứng. Theo như nguồn tin từ trang Inven của Hàn Quốc, có ít nhất 3 đội đang ‘than trời’ về việc các tuyển thủ yêu cầu mức lương cao ngất ngưỡng.

Theo Inven: “Khi các câu lạc bộ và công ty lớn từ Trung Quốc, Bắc Mỹ hay Châu Âu để mắt đến thị trường Hàn Quốc thì việc giữ chân các tuyển thủ ngày càng khó khăn hơn. Việc các tuyển thủ mong muốn thi đấu cho đội trả lương là điều bình thường, thế nhưng xu hướng này lại có tác động rất xấu đến giải đấu. Vì những cá nhân yêu cầu những mức lương rất vô lý vì cho rằng trình độ của họ cũng tương đương với những tuyển thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Tất nhiên các đội cũng tôn trọng quyền đòi mức lương của các tuyển thủ, nhưng nó trở nên khó khăn hơn đối với những người với thái độ tiêu cực và không chịu thương lượng”.

Một nguồn tin cho hay: “Chúng tôi đã gặp phải một tình huống khi một tuyển thủ đã thi đấu khoảng 10 trận tại LCK vào mùa giải trước đã liên hệ với chúng tôi và yêu cầu trả mức lương hằng năm từ 3,8 tỉ cho đến 5,8 tỉ đồng (200.000 - 300.000 won), mà theo chúng tôi được biết rằng cao hơn từ 7-8 lần mức lương hiện tại của họ. Thông thường, chúng tôi cũng cần xem qua kĩ năng, tiềm năng và rất nhiều yếu tố khác của một tuyển thủ sau đó mới quyết định tuyển họ hay không. Tuy nhiên với con số yêu cầu cao ngất ngưởng như thế thì việc tuyển người càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, và hiện nay có rất nhiều tuyển thủ đều mang tâm lý như vậy”.

Tất nhiên không ai có thể bàn cãi việc Hàn Quốc sở hữu rất nhiều người chơi tài năng, và các đội tuyển hàng đầu cần phải bỏ hàng chục tỉ để giữ được những tài năng xuất chúng, như SK Telecom T1 đã phải bỏ ra 56 tỉ đồng/năm để giữ chân Faker. Thế nhưng điều này đôi lúc khiến những tuyển thủ khác ‘ảo tưởng’ và yêu cầu mức lương khó có thể chấp nhận được khiến cả thị trường thể thao điện tử tại Hàn Quốc đang dần xuống cấp nghiêm trọng vì không thể tuyển được người.

Trong khi 2 đội tuyển hàng đầu như SKT, KT Rolster đang tuyển hàng loạt những tuyển thủ ‘máu mặt’ như Peanut, Deft, Mata, ... thì các đội nhỏ lại vẫn chưa chốt được đội hình. Điều này sẽ khiến chênh lệch giữa các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tại Hàn Quốc càng chênh lệch và có thể ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng của giải LCK trong mùa giải 2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.