‘Lô cốt’ án ngữ giữa đường gây ùn tắc kéo dài giữa thủ đô Hà Nội

06/11/2022 21:28 GMT+7

Một số giếng thi công thuộc hạng mục của dự án Nhà máy nước thải Yên Xá "mọc" lên tại đường Nguyễn Xiển ( Hà Nội ) khiến con đường này vốn đã ùn tắc, nay tình trạng này lại càng nghiêm trọng hơn.

“Lô cốt” chiếm gần hết lòng đường

Đường Nguyễn Xiển nằm trên trục đường phía tây nam Hà Nội, thuộc địa bàn các quận Thanh Xuân và Hoàng Mai. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa Hà Nội và các tỉnh phía nam nên lượng phương tiện giao thông di chuyển qua đây rất lớn.

Ghi nhận của chúng tôi tại đoạn đường này vào chiều 6.11 cho thấy hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau dài hàng ki lô mét, giao thông ùn tắc. Tình trạng này bắt đầu từ ngày 5.11, khi xuất hiện một giếng thi công được rào tôn với diện tích khoảng 100 m2, chiếm 2/3 làn đường.

Ùn tắc giao thông hàng ki lô mét tại khu vực có giếng thi công

quang huy

Theo người dân sống gần khu vực này, “lô cốt” được dựng từ đêm 4.11, họ đã được nhân viên của công trình thông báo cách đây hơn 1 tuần.

Chị H. (chủ một cửa hàng hoa gần công trình) cho hay tôn vừa quây lên đêm hôm trước thì hôm sau tắc đường cả ngày.

“Hôm qua, cả đoạn đường ở đây tắc dài từ sáng đến 21 giờ đêm mới hết. Còn hôm nay là chủ nhật, lượng xe ít nhưng vẫn tắc thế này, tôi không dám tưởng tượng những ngày tiếp theo sẽ như thế nào”, chị H. nói.

Hàng nghìn phương tiện vất vả khi đi qua khu vực này

quang huy

Theo chị H., nguyên nhân tắc đường là do công trình chiếm 2/3 lòng đường. Tắc đường đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của chị. “Số lượng khách giảm rõ rệt trong 2 ngày nay vì tắc đường không ai dám đứng lại mua. Nếu tình trạng này diễn ra lâu, tôi buộc phải chuyển khu vực để buôn bán”, chị H. buồn bã nói.

Những người dân sống gần khu vực đã được thông báo trước nhưng người đi đường lại hết sức bất ngờ vì thông tin không được đăng tải trên báo chí hay internet.

“Tôi đi làm ở khu đô thị Linh Đàm, riêng đi qua đoạn đường dài khoảng 500 m này đã mất 30 phút. Có những lô cốt được rào chắn xong rồi để đấy, không có dấu hiệu thi công, cũng như không có biển báo, người phân luồng giao thông khiến tình trạng giao thông ùn tắc ngày càng nghiêm trọng”, chị Duyên, người tham gia giao thông, bức xúc.

Phương tiện chật vật di chuyển qua những khu vực bị rào chắn

quang huy

Chị Duyên cho rằng nếu được thông báo sớm, chị sẽ sắp xếp lại lộ trình di chuyển để tránh ùn tắc, tránh ảnh hưởng đến công việc.

Không còn phương án nào khác

Theo tìm hiểu, các vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Xiển là để phục vụ thi công một số hạng mục của dự án Nhà máy nước thải Yên Xá do nhà thầu Nhật Bản triển khai thi công, bắt đầu thực hiện từ tháng 9.2022 đến tháng 4.2024. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội.

Người dân khó chịu khi phải chờ đợi lâu

quang huy

Thời gian qua, dự án này đã liên tiếp lập rào chắn trên các tuyến đường như Vũ Trọng Khánh (Q.Hà Đông) và Kim Giang, Lương Thế Vinh (Q.Thanh Xuân). Mỗi lần thi công, người dân sống gần khu vực này đều phải "kêu trời" vì ảnh hưởng đến cuộc sống.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin về rào chắn trên đường Nguyễn Xiển.

“Đây là công trình trọng điểm của thành phố nên chúng tôi bắt buộc phải thi công, không còn con đường nào khác”, vị lãnh đạo nói.

Biển báo được cắm ngay tại khu vực công trường thi công nên không có nhiều tác dụng

quang huy

Về tiến độ hoàn thành của những công trình này, lãnh đạo Sở GTVT tiết lộ sẽ cần một thời gian dài.

Liên quan đến việc ùn tắc tại khu vực này, chỉ huy Đội CSGT số 7 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị đã có kiến nghị, đề xuất phối hợp với các cơ quan như thanh tra giao thông và lực lượng khác của Sở GTVT rà soát, kiểm tra tại khu vực thi công để đưa ra giải pháp, phương án xử lý.

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 61 triệu yen (tương đương hơn 16.293 tỉ đồng).

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, chiếm tới 85% tổng vốn đầu tư; còn lại là vốn đối ứng của Hà Nội. Dự án được phát lệnh khởi công ngày 7.10.2016.

Dự án gồm có 4 gói thầu xây lắp chính được tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế, gồm: gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, công suất 270.000 m3/ngày đêm; gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính; gói thầu số 3 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ; gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và các khu đô thị mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.