Loại bỏ tế bào già cỗi để giảm bệnh tiểu đường

15/12/2021 11:09 GMT+7

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện việc loại bỏ các tế bào già cỗi và rối loạn chức năng trong mỡ người có thể làm giảm bớt các dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Các tế bào trong cơ thể người luôn liên tục tự đổi mới, các tế bào cũ già và chết đi trong khi các tế bào mới được sinh ra. Tuy nhiên, đôi khi quá trình này bị thất bại, khiến các tế bào già vẫn tồn tại và gây ảnh hưởng xấu đến các tế bào khác ở xung quanh.

Theo phát hiện mới của trợ lý giáo sư Ming Xu và các đồng nghiệp thuộc Trường Y UConn Health tại bang Connecticut (Mỹ), ảnh hưởng xấu của chúng làm thay đổi cách các tế bào lân cận xử lý đường hoặc protein và do đó gây ra các vấn đề về trao đổi chất.

Theo báo cáo của nhóm trên chuyên san khoa học Cell Metabolism, việc loại bỏ các tế bào già cỗi dường như đã ngăn chặn triệu chứng tiểu đường ở những con chuột béo phì. Họ cho biết việc giảm bớt tác động tiêu cực của mỡ đối với sự trao đổi chất là một kết quả đáng kể.

Ông Xu và các đồng nghiệp đã thử nghiệm độ hiệu quả của tổ hợp 2 loại thuốc dasatinib và quercetin. Họ phát hiện ra tổ hợp thuốc này có thể giết chết các tế bào già trong mô mỡ người béo phì được nuôi cấy.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, khám phá này có thể dẫn đến các phương pháp điều trị mới cho bệnh tiểu đường thể 2 và các bệnh chuyển hóa khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.