Loạt phim Việt nổi bật ra rạp trong năm 2022

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
08/02/2022 06:24 GMT+7

Ngay trong Tết Nguyên đán, hàng loạt phim Việt đã công bố lịch ra rạp, trong đó có nhiều bộ phim kinh phí trên 2 triệu USD (hơn 45 tỉ đồng), khiến thị trường điện ảnh trở nên sôi động và “nóng” hơn.

Đường đua sôi động, chờ bứt phá

Mặc dù doanh thu phòng vé mùa tết 2022 không mấy khả quan, không bằng 50% doanh thu các năm trước, nhưng guồng máy điện ảnh Việt vẫn tiếp tục hoạt động theo quỹ đạo của thị trường. Các nhà sản xuất phim Việt đã sẵn sàng cho những khởi đầu mới hứa hẹn bùng nổ số lượng phim, với thông tin công bố cụ thể các phim sẽ ra rạp trong năm 2022.

Dàn diễn viên trong phim Thanh Sói

ĐPCC

Bộ phim kinh dị Chuyện ma gần nhà (đạo diễn Trần Hữu Tấn, diễn viên: Khả Như, Vân Trang, Mạc Can, Ngọc Hiệp…) và Bẫy ngọt ngào (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, diễn viên: Minh Hằng, Quốc Trường, ca sĩ Bảo Anh, Diệu Nhi) sẽ chính thức khai xuân, cùng ra mắt vào ngày 11.2. Tiếp đó, ngày 18.2 sẽ công chiếu phim 18+ (cấm khán giả dưới 18 tuổi) Người tình (đạo diễn Lưu Huỳnh) với sự tham gia diễn xuất của siêu mẫu Minh Tú, Đức Hải, Võ Thành Tâm, Hà Việt Dũng… Cuộc đua càng sôi động hơn khi Người lắng nghe: Lời thì thầm (đạo diễn Khoa Nguyễn, diễn viên Oanh Kiều, Quang Sự, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Quốc Cường…) và Mến gái miền Tây (Võ Đăng Khoa sản xuất, dàn dựng và đóng chính cùng Nguyễn Anh Tú, Hoàng Nguyên, NSƯT Hoài Linh, Đại Nghĩa, NSND Kim Xuân, Lê Giang, Huỳnh Lập) sẽ cùng ra mắt ngày 4.3.

'Bẫy ngọt ngào' gây sốc với cảnh Bảo Anh bị Quốc Trường cưỡng bức trên bàn ăn

Đáng chú ý là “bom tấn” 578: Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng (từng làm Cha cõng con) công bố chiếu rạp vào 25.3. Phim có kinh phí 60 tỉ đồng, quy tụ dàn diễn viên ấn tượng như: Hoa hậu H’Hen Niê, diễn viên người Pháp gốc Việt Alexandre Nguyễn, võ sư Tuấn Hạc, đô vật Hà Văn Hiếu, người mẫu quốc tế Jessica Minh Anh, nam vương Ngọc Tình... cùng ê-kíp sản xuất là những tên tuổi quốc tế. Bộ phim Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Nguyễn Quang Dũng) với kinh phí gần 50 tỉ đồng cũng ấn định ra mắt trong tháng 4. Nội dung phim tập trung khai thác chất liệu lãng mạn trong tình yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời ông còn trẻ, được dựa trên 301 bức thư tình mà nhạc sĩ gửi người tình Dao Ánh. Em và Trịnh cũng sẽ giới thiệu đến khán giả những gương mặt điện ảnh trẻ như: Avin Lu, Hoàng Hà, Lan Thy, Nhật Linh... Đặc biệt, NSƯT Trần Lực thể hiện vai Trịnh Công Sơn ở tuổi trung niên.

Avin Lu và Hoàng Hà trong phim Em và Trịnh

Đạo diễn phim hành động Hai Phượng là Lê Văn Kiệt sẽ trở lại rạp chiếu với phim kinh dị Bóng đè vào dịp 30.4. Với sự tham gia diễn xuất của Quang Tuấn (từng đóng Thất Sơn tâm linh), Thanh Mỹ (Đoạt hồn, Người vợ ba, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) và Mai Cát Vi (vai con gái Hai Phượng), Bóng đè kể về một người cha “gà trống nuôi con” cùng 2 con gái đến ở tại một căn nhà hoang, xoay quanh hội chứng bóng đè, đưa khán giả đi tìm nguyên nhân của hiện tượng này với sự kết hợp của những yếu tố kỳ ảo, ma quái.

Bộ phim hành động Thanh Sói có kinh phí hơn 46 tỉ đồng do Ngô Thanh Vân đồng đạo diễn cùng ê kíp ngoại quốc, với dàn diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, ca sĩ Tóc Tiên, Rima Thanh Vy, Thuận Nguyễn, Song Luân đã hoàn thành từ năm trước, có thể ra rạp vào dịp 30.4 hoặc 2.9. Đây là tác phẩm tiền truyện của phim Hai Phượng, kể về hành trình của Thanh Sói từ một đứa trẻ ngây thơ thành tội phạm khét tiếng bậc nhất TP.HCM năm 1998.

Trong mùa hè, rạp Việt cũng sẽ trình chiếu bộ phim Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác (đạo diễn Hàm Trần, từng làm phim Đoạt hồn, Siêu trộm, Âm mưu giày gót nhọn...) lấy cảm hứng từ nhân vật Maika từng gây sốt của phim truyền hình nổi tiếng Tiệp Khắc (cũ) là Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống. Phim do nhà nước và tư nhân hợp tác sản xuất, cụ thể là Cục Điện ảnh kết hợp với Công ty BHD theo đơn đặt hàng của Bộ VH-TT-DL.

Hoa hậu H' Hen Niê trong phim 578: Phát đạn của kẻ điên

Liệu thị trường có hồi sinh?

Không chỉ thế, các nhà sản xuất còn làm mới phim Việt từ những tác phẩm đã có thương hiệu. Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi) vừa công bố tuyển chọn xong dàn diễn viên chính và sẽ sản xuất, khởi chiếu trong năm 2022. Bộ phim còn quy tụ những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh như: nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh, giám đốc âm nhạc Đức Trí, đặc biệt có cả sự cố vấn sản xuất của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người từng làm nên thành công của Đất phương Nam bản truyền hình. Mới đây, nhà sản xuất CGV Việt Nam cũng công bố áp phích phim Người đẹp Tây Đô: Chuyện đời chưa kể trên fanpage với dòng chú thích (dù chưa công bố chi tiết ê-kíp đạo diễn): “Trải qua 26 năm từ lần đầu phim được phát sóng vào năm 1996, sẽ ra sao khi Người đẹp Tây Đô chính thức được đưa lên màn ảnh rộng? Cùng nhau đón chờ ai sẽ vào vai “người đẹp Tây Đô” với những góc khuất chưa từng được kể”.

Quỳnh Hoa Nhất Dạ - dự án phim dã sử, cổ trang có sự đầu tư lớn của điện ảnh Việt, xoay quanh cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga do Lý Minh Thắng đạo diễn, siêu mẫu Thanh Hằng vừa làm nhà sản xuất vừa đóng chính, cũng vừa hoàn tất khâu tuyển diễn viên cho các vai chính - phụ khác, sẽ bấm máy ngay đầu năm nay và chiếu rạp vào cuối năm 2022.

Diễn viên - nhà sản xuất Minh Hằng của Bẫy ngọt ngào khẳng định: “Thị trường đang tiếp tục tăng sức nóng và tôi tin khán giả trong nước luôn ủng hộ phim Việt nếu đó là một tác phẩm hay, có sự đầu tư lớn về chất lượng nội dung lẫn dàn dựng”. Đạo diễn Trần Hữu Tấn - phim Chuyện ma gần nhà - bày tỏ sự hy vọng điện ảnh Việt sẽ hồi sinh: “Tôi nghĩ năm 2022, thị trường phim Việt sẽ tốt hơn khi vắc xin được phủ rộng, người dân quen dần với bình thường mới và các cụm rạp được mở trở lại ở khắp cả nước. Tôi mong rằng sự khởi sắc sẽ đến sớm để điện ảnh trở lại đà phát triển đã tạo được trước đó, với cột mốc doanh thu “không tưởng” 450 tỉ đồng của Bố già”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.