Loay hoay Lý Hoàng Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/10/2021 09:00 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cần có kế hoạch dài hơi đi kèm hiệu quả nếu muốn thăng tiến trong làng quần vợt nhà nghề như ước muốn mà anh từng thổ lộ cách đây không lâu.

Tuy nhiên, ngoài lý do khách quan gần 2 năm qua không thể đi thi đấu các giải quốc tế vì dịch bệnh khiến nhà đương kim vô địch SEA Games trước đó có thứ hạng trong top 700 liên tục tụt hạng, thì cái chính là Hoàng Nam vẫn còn thiếu nhiều yếu tố để có thể nâng tầm. Chính vì thế trên bảng xếp hạng quần vợt nhà nghề thế giới (ATP) công bố hôm qua, Hoàng Nam rơi xuống hạng 965. Đây là thứ hạng thấp nhất của anh trong hơn 3 năm qua, chưa tương xứng với công sức lẫn khả năng của tay vợt này.

Phong độ Lý Hoàng Nam đang có dấu hiệu chững lại

NVCC

Kể từ danh hiệu vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015, Lý Hoàng Nam từng chinh phục được thứ hạng nhà nghề cao nhất là 385 ATP vào năm 2018. Tưởng chừng như Hoàng Nam sẽ có cơ hội chắp cánh để tiến bộ nhanh khi anh được hết Becamex Bình Dương rồi tới Hải Đăng Tây Ninh đầu tư cộng với nỗ lực miệt mài khi đấu hết giải này đến giải nọ ở cấp Challenge và Men’s Futures, nhưng một phần vì có lúc dính chấn thương, phần nữa khiến tay vợt quê Tây Ninh chưa bứt phá như kỳ vọng là thiếu “quân xanh” chất lượng để cọ xát, thiếu HLV giỏi kèm cặp và thiếu cả lộ trình rõ ràng để theo đuổi quần vợt nhà nghề, nên mọi thứ trong 2-3 năm liền vẫn cứ giậm chân tại chỗ, thậm chí đi xuống. Trong khi đó nhìn sang Sumit Nagal, tay vợt vô địch đôi nam trẻ Wimbledon với Hoàng Nam ngày nào, nay đã vươn lên hạng 215 ATP và từng góp mặt ở các Grand Slam là nhờ có chiến lược dài hơi và con đường đi chắc chắn, tiến từng bước một cách hiệu quả.

Nghịch lý là Lý Hoàng Nam không gặp trở ngại lớn về kinh phí bởi anh được CLB chủ quản chăm lo tốt, sẵn sàng hỗ trợ cho đi thi đấu quốc tế. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cùng một nhà tài trợ cũng đã ký kết hỗ trợ kinh phí cho tay vợt này tham dự các giải nhà nghề. Hoàng Nam năm nay 24 tuổi là giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp nhưng lại có dấu hiệu chững lại khiến các HLV lo lắng và nghĩ đến việc phải cân chỉnh lộ trình đầu tư rõ ràng, hiệu quả cho tay vợt này. Bản thân Hoàng Nam cũng tự hiểu ngoài những động viên của những người có trách nhiệm với anh và gia đình thì cần phải có những điều chỉnh về cách đánh, phải nâng cao hơn nữa về thể lực, sức mạnh đôi tay và sự dẻo dai, kiên nhẫn hơn trên sân.

Sau khi cùng tuyển quần vợt Việt Nam đạt mục tiêu thăng hạng nhóm II Davis Cup, Lý Hoàng Nam đang ở Ai Cập tranh tài chuỗi 5 giải nhà nghề. Ở giải đầu, tay vợt này dừng bước ngay vòng 1, nhưng đến giải tiếp theo anh xuất sắc vào đến bán kết. Hôm nay, anh đấu tiếp giải thứ 3 với mục tiêu tiến càng sâu càng tốt nhằm tích lũy điểm. Nếu không có thêm nhiều điểm, Hoàng Nam dễ tiếp tục tụt hạng và nếu rơi khỏi tốp 1000 ATP, anh sẽ phải tranh tài ở vòng loại chứ khó chen chân vào vòng chính. Mục tiêu trở lại tốp 500 ATP và theo đuổi con đường quần vợt nhà nghề của Lý Hoàng Nam xem ra còn đầy gian nan.

Sốc! Djokovic không muốn chích vắc-xin Covid-19, có thể mất quyền dự Úc mở rộng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.