Long An: Chủ tịch tỉnh yêu cầu sớm xử lý nghiêm vụ đánh chết học sinh

Bắc Bình
Bắc Bình
21/10/2022 13:23 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An , yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Tân An sớm xử lý nghiêm khắc, dứt điểm vụ việc học sinh lớp 11 bị đánh chết.

Ngày 21.10, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, ông Nguyễn Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An; ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Thành ủy Tân An và ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND TP.Tân An, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình phải khẩn trương xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan vụ đánh chết học sinh lớp 11.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An

BẮC BÌNH

Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An cho biết, đang khẩn trương đấu tranh đối với 7 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra; đồng thời truy tìm những đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án này.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 7 bị can là nam giới (từ 15 - 18 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin từ Ban giám hiệu Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Rành (xã Bình Tâm, TP.Tân An), lúc 16 giờ 30 ngày 17.10, nhà trường nhận được tin báo 1 học sinh nam của trường là N.B.Kh (lớp 11) bị đánh chấn thương nặng, phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.

Kh. bị khoảng 20 người xông vào đánh hội đồng dẫn đến chết do chấn thương sọ não

Cắt từ clip

Qua xác minh nội bộ trong trường, vụ việc bắt đầu từ việc D.H.T (lớp 10 cùng trường) đi ngang hất vào vai Kh. khoảng 3 tuần trước đó nên phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Kh. và nhóm bạn của T. lập nhóm riêng trên mạng xã hội tranh cãi nhau. T. chia sẻ câu chuyện cùng bạn bè bên ngoài trường và cùng L.M.K (bạn cùng lớp D.H.T) hẹn "1 chọi 1" giữa Kh. và T. để giải quyết mâu thuẫn. Nơi hẹn là phía sau Bệnh viện Sản nhi Long An.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 17.10, Kh. và 2 người bạn khác đến nơi hẹn nhưng không gặp K. và T. Tuy nhiên, tại đây, Kh. bị khoảng 20 thanh, thiếu niên từ bên ngoài xông vào đánh bằng mũ bảo hiểm đến khi gục xuống vẫn tiếp tục đá, đạp trong thời gian khá lâu. Sau khi thấy Kh. không còn cựa quậy, nhóm người này lên xe máy bỏ đi.

Do Kh. bị chấn thương quá nặng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. Đến khoảng 14 giờ ngày 18.10, Kh. tử vong vì chấn thương sọ não.

Theo chính quyền TP.Tân An, vụ án đánh chết học sinh này gây chấn động dư luận tại địa phương những ngày qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.