Long Nhật công khai 'tỏ tình' nghệ sĩ cải lương Thu Mỹ trên sóng truyền hình

17/12/2020 17:39 GMT+7

Sự xuất hiện của cô đào Thu Mỹ khiến Long Nhật phấn khích. Thậm chí, nam ca sĩ còn công khai "tỏ tình" đồng nghiệp trên sóng truyền hình.

Tập 10 Chinh phục thần tượng lên sóng với ca sĩ chủ đề là Vĩnh Thuyên Kim. Trong khi đó, ca sĩ Long Nhật và Quốc Đại đảm nhận vai trò cố vấn.
Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, Vũ Mạnh Cường đề nghị hai đàn anh “chặt chém" giọng ca Điều ước hạc giấy khiến Quốc Đại lên tiếng phản ứng: “Ý em là sao Cường? Anh chặt chém hồi nào? Tự nhiên nói người ta chặt chém?” Trước phần diễn xuất hơi nhập tâm của Quốc Đại, Long Nhật vội vàng nhắc nhở đàn em là một người hiền lành, kiệm lời, dễ thương, lịch sự nên để cho chính anh “xử” vụ này. Những tưởng hai người anh thân thiết của Vĩnh Thuyên Kim sẽ “bêu xấu” cô nhưng cuối cùng hai nam ca sĩ lại khiến khán giả cười té ghế vì bất ngờ biểu diễn lại ca khúc Teen vọng cổ phiên bản sai tông, sai nhịp, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Vĩnh Thuyên Kim lần đầu làm mới Teen vọng cổ với bản phối hiphop, kết hợp cùng rapper

Ảnh: BTC

Sau màu chào hỏi, Vĩnh Thuyên Kim xuất hiện và lần đầu tiên mang đến chương trình ca khúc Teen vọng cổ theo phiên bản sôi động khi kết hợp với rapper Long B. Chia sẻ thêm về bài hit đã đi cùng mình hơn 10 năm qua, nữ ca sĩ cho biết ban đầu cô cảm thấy đây là một sáng tác rất “kỳ” vì đang hát nhạc trẻ rồi chuyển sang hát vọng cổ. Tuy nhiên, được nhạc sĩ và ông bầu thuyết phục, cô cũng cố gắng hát và may mắn được đông đảo khán giả đón nhận. Bài hát thành công đến mức nhìn lại sau 10 năm, Vĩnh Thuyên Kim cũng phải thừa nhận cái bóng của Teen vọng cổ quá lớn, cô không thể nào thoát ra được. Nhưng cô cũng rất hạnh phúc vì bản thân có một ca khúc huyền thoại, giúp cô có được ngày hôm nay và được mọi người yêu mến.

Anh Duy chinh phục được ca sĩ chủ đề, giành quyền đi tiếp vào vòng song ca

Ảnh: BTC

Một trong những thí sinh gây chú ý trong đêm thi là Thu Mỹ. Cô bước ra trong chiếc áo dài thướt tha, cất giọng hát ngọt ngào trong ca khúc Ru nửa vầng trăng. Được biết, Thu Mỹ vốn là một giọng ca có tiếng, là đào chính của đoàn cải lương Long An. Khi xuất hiện với tạo hình ấn tượng, cô khiến Long Nhật phải mếu máo nhận lỗi sai về phần mình vì đã không nhận ra đồng nghiệp. Sau đó, nam ca sĩ chạy lên sân khấu ôm Thu Mỹ. Anh khẳng định đồng nghiệp sinh ra để làm đào chính và cô đã làm tan chảy những người yêu dòng nhạc này. Thậm chí Long Nhật không ngần ngại tỏ tình: “Anh yêu nữ nghệ sĩ Thu Mỹ”. Để chinh phục giám khảo chủ đề Vĩnh Thuyên Kim, nghệ sĩ cải lương Thu Mỹ còn bất ngờ hát lại Teen vọng cổ, khiến cả giám khảo mê mẩn, đứng dậy để cổ vũ hết mình.
Trương Trần Anh Duy ghi điểm với bản mashup hai ca khúc Trái tim bên lềChưa bao giờ. Anh khiến Vĩnh Thuyên Kim phải “ôm tim” xao xuyến, nổi da gà với giọng hát ấm áp, ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực. Ca sĩ Quốc Đại công nhận đây là bản mashup hợp lý, không có gì để phải góp ý thêm. Trong khi đó, Long Nhật quá thích tạo hình “bạch mã hoàng tử” của Anh Duy và nằng nặc xin mua lại bộ trang phục khiến mọi người bật cười. Tất nhiên chàng hoàng tử đến đây để chinh phục công chúa chứ không phải Long Nhật, vì vậy nam thí sinh ngay lập tức choàng áo cho Vĩnh Thuyên Kim, nhường luôn cả vương miện để “lấy lòng” nữ giám khảo chủ đề.
Sau khi cân nhắc, Vĩnh Thuyên Kim cũng quyết định chọn Trương Trần Anh Duy là giọng ca trẻ cùng cô tiến vào vòng song ca sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.