Lũ miền Trung tiếp tục dâng cao

16/11/2010 23:46 GMT+7

Đã có 11 người chết và mất tích; nhiều tuyến đường bị chia cắt; cầu Gò Nổi (Quảng Nam) gãy nhịp.

Hôm qua 16.11, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có hơn 2.246 nhà bị ngập, trong đó huyện Phong Điền 650 nhà, Hương Trà 450 nhà, Quảng Điền 756 nhà, TP Huế 200 nhà, Phú Vang 190 nhà. Ngoài trường hợp cháu Đặng Phương Anh (2 tuổi, học sinh mầm non, xã Quảng An, H.Quảng Điền - Thanh Niên đã thông tin), hôm qua đã có thêm 2 người chết là ông Lê Văn Giành (52 tuổi, thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, H.Hương Trà, sẩy chân bị nước cuốn trôi) và em Hồ Thị Thảo (học sinh lớp 8 trường Phò Ninh - xã Phong An, H.Phong Điền, đi giữ trâu sẩy chân).

Tại Quảng Trị, có một người mất tích là anh Hồ Văn Ao (ở thôn Hang, xã A Túc, H.Hướng Hóa) khi qua sông Sê Pôn thuộc địa phận thôn Ta Nua, xã Thanh đã bị dòng nước cuốn trôi. Nước lũ đã làm QL1A, QL49B, QL49A, đường đô thị, vành đai, tỉnh lộ, hệ thống đường liên huyện bị xói lở, hư hỏng. Nhiều tuyến đường đã bị chia cắt, như tuyến đường vào xã Triệu Giang, Triệu Thượng (H.Triệu Phong), tuyến đường về Trí Bưu (thị xã Quảng Trị), tuyến đi Ba Lòng - Triệu Nguyên và tuyến đi A Ngo, A Vao (H.Đakrông). Hàng trăm ngôi nhà ở huyện Hải Lăng và Triệu Phong bị ngập nước…

Tại Quảng Nam, đến chiều qua đã có 6 người chết và mất tích. Nước lũ mạnh đã khiến cầu Gò Nổi (hay còn gọi cầu Đen) trên tuyến đường ĐT610B thuộc địa phận xã Duy An, H.Duy Xuyên gãy 2 nhịp tại trụ số 5 và số 6. Các lực lượng chức năng đã chốt chặn ở hai đầu cầu, không cho phương tiện xe cơ giới đi qua; đồng thời hạn chế lưu thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ. Đến chiều qua, lũ đã nhấn chìm nhiều địa phương ở Quảng Nam. Tuyến đường độc đạo ĐT616 lên huyện Nam Trà My đã bị cắt đứt. Huyện Bắc Trà My có đến 8/13 xã bị chia cắt và cô lập hoàn toàn.

 
Các lực lượng chức năng ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sơ tán người dân vùng lũ đến nơi an toàn - Ảnh: Hiển Cừ

Tuyến đường tránh thủy điện Sông Tranh 2 bị sạt lở hàng trăm khối đất đá, giao thông từ xã Trà Đông đi Trà Nú, Trà Cốt bị cắt đứt. Các xã Trà Giang, Trà Đốc, Trà Bui, thị trấn Trà My có trên 50 điểm sạt lở. Lũ mạnh đẩy cả đất đá tràn vào 10 nhà dân. Ngôi nhà của chị Lê Thị Vinh (thôn 1, Trà Giang) bị đất đá đẩy sập, hư hỏng toàn bộ tài sản bên trong, rất may không có thiệt hại về người…

Tại Quảng Ngãi, tính đến cuối ngày hôm qua đã có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi, 2 người bị thương. Nghiêm trọng nhất là ở huyện Bình Sơn, lũ trên sông Trà Bồng vượt mức báo động 3 gần 1m làm toàn bộ các tuyến đường đi các xã Bình Mỹ, Bình Minh, Bình Chương ngập sâu từ 1-3m nước, giao thông bị ách tắc hoàn toàn, nhiều khu dân cư chìm trong nước. Tỉnh đã di dời gần 6.600 người dân ở các huyện Bình Sơn, Tây Trà và Nghĩa Hành.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.