Lũ quét tại Ý, 6 người chết

05/11/2011 08:56 GMT+7

(TNO) Ít nhất 6 người thiệt mạng khi thành phố cảng Genoa của Ý bị lũ quét tàn phá sau một đợt mưa lớn vào hôm 4.11.

Theo BBC, nhà chức trách Genoa đã khuyên người dân không nên rời nhà và lên sống ở những tầng cao hơn sau khi hai con sông ở đây đã bị vỡ bờ.

Hiện vẫn còn nhiều người mất tích tại Genoa.

Hàng trăm cửa hàng đã bị chìm trong nước lũ.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, từng dòng xe hơi bị nước lũ cuốn trôi và nhiều đường phố ở Genoa đã biến thành sông.

Lực lượng cứu hỏa phải dùng xuồng cao su để sơ tán người dân, theo giới chức Genoa.

“Đây quả là một thảm họa không mong đợi”, thị trưởng Marta Vicenzi của thành phố Genoa thốt lên.

Được biết, Genoa là thành phố lớn nhất của vùng bờ biển miền tây bắc nước Ý.

Nhiều nơi ở miền bắc nước Ý cũng đã hứng chịu cảnh mưa lớn vào hôm 4.11, và lũ lụt đã xảy ra ở thành phố Venice, theo BBC.

Tuần trước, chính phủ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở vùng Liguria và Tuscany sau khi bão ập vào các vùng ven biển, làm 10 người chết, gây lũ lụt và lở đất trên diện rộng.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.