Lũ sông Đồng Nai trên báo động 2

Đình Huy
Đình Huy
23/09/2024 10:55 GMT+7

Lúc 7 giờ sáng nay 23.9, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài là 112,54 m, trên mức báo động 2 là 0,04 m.

Sông Đồng Nai lũ trên báo động 2

Sáng nay 23.9, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết trong 12 giờ qua, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài (thường nguồn sông Đồng Nai) đang xuống chậm.

Lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước tại Tà Lài là 112,54 m, trên mức báo động 2 là 0,04 m. Trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục xuống chậm và ở trên mức báo động 1.

Lũ sông Đồng Nai trên báo động 2, nhiều vùng biển thời tiết xấu

Ông Dũng cảnh báo, cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện: Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai) và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, cấp 2.

"Mực nước trên các sông, suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối", ông nói.

Thời tiết xấu trên biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17 - 20 độ vĩ bắc đã nối với vùng áp thấp lúc 7 giờ sáng 23.9 có vị trí ở vào khoảng 19 - 20 độ vĩ bắc, 109,5 - 110,5 độ kinh đông.

Lũ sông Đồng Nai trên báo động 2- Ảnh 1.

Nhiều vùng biển đang trong giai đoạn thời tiết rất xấu

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trong khi đó, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông mạnh; ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; đảo Cô Tô có gió giật cấp 7 - cấp 8.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng biển, vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động, sóng cao 2 - 3 m; từ chiều gió giảm dần.

Vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động, sóng cao 2 - 3 m; từ chiều gió giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 23.9, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.