Luis Suarez tuyên bố không bạn bè với Messi, Neymar khi tuyển Uruguay gặp Argentina và Brazil

Giang Lao
Giang Lao
10/10/2021 09:45 GMT+7

Trước 2 trận tuyển Uruguay lần lượt gặp tuyển Argentina và Brazil ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, tiền đạo Luis Suarez cảnh báo ‘không bạn bè gì với Messi và Neymar’.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp tuyển Argentina lúc 6 giờ 30 sáng 11.10 tại Buenos Aires, Suarez nói: “Tôi rất vui khi sắp gặp lại Messi và sau đó là Neymar (trận tiếp theo tuyển Uruguay gặp Brazil lúc 7 giờ 30 sáng 15.10), họ đều là bạn bè lâu năm của tôi. Tuy nhiên, trên sân cỏ thì chẳng có tình bạn nào xứng đáng hơn màu cờ sắc áo đội tuyển”.

Suarez gác tình bạn với Messi, Neymar sang một bên để giúp tuyển Uruguay tìm suất dự World Cup 2022

afp

Suarez cùng Messi và Neymar từng thi đấu tại Barcelona từ năm 2014 đến 2017. Sau tổng cộng 450 trận, cả 3 đã cùng nhau ghi đến 364 bàn thắng và có 173 lần kiến tạo thành bàn, đoạt 2 chức vô địch La Liga, 3 Cúp nhà Vua và 1 Champions League cùng Club World Cup. Giữa họ cũng là bạn bè rất thân thiết ngoài đời.

Tuy nhiên, ở các trận đấu tới đây khi tuyển Uruguay đang ở tình thế có thể mất suất dự vòng chung kết World Cup 2022, Suarez tuyên bố “không bạn bè gì với Messi, Neymar”, quyết tâm cùng đội nhà giành chiến thắng trước tuyển Argentina và sau đó là Brazil để giành suất chính đến Qatar 2022.

Hiện tuyển Uruguay xếp thứ 4 với 16 điểm trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, vị trí có suất chính thức đến Qatar. Nhưng phía sau đối thủ cạnh tranh Colombia (xếp thứ 5 - vị trí đấu play-off liên lục địa) chỉ còn thua 2 điểm, và Paraguay xếp thứ 6 cũng thua có 4 điểm.

Suarez cùng Messi và Neymar từng thi đấu tại Barcelona và là bộ ba tiền đạo hay nhất thế giới cho đến nay

afp

Do đó, nếu tuyển Uruguay để thua hai trận tiếp theo trước 2 đội đang dẫn đầu bảng là Argentina và Brazil, họ có nguy cơ đánh mất vị trí thứ 4 khi tuyển Colombia (vòng này gặp Brazil lúc 4 giờ rạng sáng 11.10, tiếp theo là Ecuador) và Paraguay gặp Chile lúc 7 giờ sáng 11.10 cùng sau đó là Bolivia.

Theo Suarez: “Đây là 2 trận đấu quá then chốt của tuyển Uruguay, tôi và các đồng đội sẽ làm tất cả khả năng để giành kết quả tốt nhất, kể cả điều đó sẽ làm tổn hại đến tình bạn giữa tôi và Messi cùng Neymar”. Suarez hiện 34 tuổi, đang thi đấu cho Atletico Madrid, và cũng có tên trong danh sách 30 cầu thủ đề cử tranh Quả bóng vàng 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.