Ớt cay nhất thế giới

09/06/2011 14:59 GMT+7

(TNO) Một nông dân Đài Loan tên Yeh Wu-shun vừa cho biết đã trồng được loại ớt cay nhất thế giới.

Trước đó hai tháng, một người Úc tên Marcel de Wit cũng từng công bố ớt mình trồng là cay nhất thế giới.

Theo Daily Chillyớt của anh Yeh Wu-shun trồng có độ cay là 1,5 triệu đơn vị (theo thang Scoville), trong khi độ cay của ớt do anh Marcel de Wit trồng chỉ đạt 1,46 triệu đơn vị.

Yeh Wu-shun xác định độ cay của ớt anh trồng tại phòng thí nghiệm gia đình. Anh cho biết thêm sẽ gửi ớt của mình đến phòng thí nghiệm trường Đại học bang New Mexico (Mỹ) để được chứng nhận.

Ngọc Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.