Lý Hoàng Nam: ‘Tôi bị căng cứng trước đối thủ hơn đẳng cấp’

Tay vợt số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam lý giải một phần nguyên nhân khiến anh thất bại ở vòng 1 đơn nam giải quần vợt nhà nghề Challenger Vietnam Open diễn ra tối 24.10 tại CLB Lan Anh (TP.HCM) là do yếu tố tâm lý.

“Tôi không bị áp lực thi đấu trên sân nhà, thậm chí thường chơi sung hơn khi được khán giả nhà cổ cũ. Tuy nhiên tôi bị căng cứng tâm lý khi phải đối đầu với tay vợt quá mạnh như Go Soeda”, Lý Hoàng Nam nói.

Diễn biến trận đấu cho thấy Hoàng Nam (hạng 454 ATP) đánh mất sự tự tin trước tay vợt Nhật Bản hiện xếp hạng 167 ATP. Việc bị “khớp” khiến Hoàng Nam mất cảm giác bóng, thường xuyên đánh hỏng giúp đối thủ đào sâu cách biệt lên 5/1 trước khi giành chiến thắng 6/4.

Lý Hoàng Nam không thể chơi hết 100% khả năng do bị khớp trước đối thủ mạnh Độc Lập

Trong khi đó ở ván 2, Go Soeda phát huy hiệu quả những đánh cuối sân mạnh, hiểm hóc để thắng 6/1 trước Hoàng Nam vốn chưa giải phóng được áp lực tâm lý.

“Đa phần các tay vợt yếu hơn, nhất là các tay vợt Việt Nam hay bị khớp trước đối thủ mạnh nên thi đấu không hết khả năng. Giải pháp của việc này theo tôi là nên thi đấu quốc tế nhiều, tăng cơ hội chạm trán với đối thủ mạnh để trau dồi khả năng cũng như rèn tâm lý thi đấu”, Hoàng Nam chia sẻ.

Không bị khớp trước sự cổ vũ rất sung của khán giả nhà nhưng Hoàng Nam lại bị khớp trước đối thủ Khả Hòa

Trước khi Hoàng Nam dừng bước ở vòng 1 đơn nam, 2 tay vợt khác của Việt Nam là Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang cũng thua cuộc. Cũng như Hoàng Nam, Minh Tuấn, Linh Giang có những thời điểm lóe sáng nhưng tâm lý sợ thua trước đối thủ  mạnh khiến họ không đột phá dẫn đến thua cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.