Lý Hoàng Nam vẫn còn cơ hội tham dự vòng loại Grand Slam Úc mở rộng 2023

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/12/2022 12:28 GMT+7

Chưa có tên trong danh sách vòng loại nội dung đơn nam Grand Slam Úc mở rộng 2023 diễn ra từ ngày 16 đến 29.1 nhưng với việc nằm trong tốp những tay vợt dự bị, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam vẫn còn cơ hội.

Ban tổ chức giải Úc mở rộng 2023 vừa công bố danh sách các tay vợt đủ điều kiện tham dự vòng chính, vòng loại và cả những tay vợt trong danh sách dự bị. Với hạng 244 ATP, Lý Hoàng Nam không có tên trong danh sách 128 tay vợt đủ điều kiện tham dự vòng loại.

Lý Hoàng Nam sang Úc chờ cơ hội tham dự giải Úc mở rộng 2023

VTF

Tuy nhiên cơ hội dự giải Úc mở rộng 2023 vẫn còn với tay vợt số 1 Việt Nam bởi anh có tên trong danh sách các tay vợt dự bị vòng loại. Cụ thể Lý Hoàng Nam đứng hạng 17 trong số những tay vợt dự bị của vòng loại.

HLV Trần Quốc Phong cho biết tuy xếp hạng 17 trong số các tay vợt dự bị nhưng cơ hội tham dự vòng loại Úc mở rộng vẫn mở ra với Hoàng Nam. Lý do là trong nhóm các tay vợt đang có tên dự vòng loại sẽ có 1 số tay vợt được vào vòng chính bằng suất đặc cách, chưa kể sẽ có những tay vợt có tên ở vòng chính nhưng rút lui vì chấn thương hoặc lý do khác nên các tay vợt ở vòng loại được sẽ được thay thế. Tương tự ở vòng loại sẽ có những tay vợt dự bằng suất đặc cách và những trường hợp rút lui và đó là cơ hội để Hoàng Nam chen chân vào vòng loại.

Lý Hoàng Nam kết thúc năm 2022 trong tốp 300 ATP, hướng đến mục tiêu mới trong năm 2023

VTF

“Với Lý Hoàng Nam, việc tham dự vòng loại giải Úc mở rộng 2023 không phải là mục tiêu cuối cùng nhưng là cơ hội quý để trải nghiệm ở sân chơi hàng đầu thế giới. Cuối tháng 12 này, tôi cùng Hoàng Nam sang Thái Lan thi đấu giải Challenger Bangkok Open 1 trong tâm thế sẵn sàng lên đường sang Úc nếu được vào vòng loại. Hiện chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục như xin visa sang Úc để khi cần là đặt vé bay và đi thôi", HLV Trần Quốc Phong cho biết.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc vừa kết thúc, Lý Hoàng Nam đoạt 2 HCV (đơn nam, đồng đội nam) cho đơn vị Tây Ninh. Ngoài Hoàng Nam, tay vợt Việt kiều Mỹ Thái Sơn Kwiatkowski thuộc biên chế đội TP.HCM cũng nằm trong danh sách dự bị vòng loại đơn nam giải Úc mở rộng với hạng 13 (hơn Hoàng Nam 4 bậc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.