• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Lý Nhã Kỳ và tình yêu lớn dành cho áo dài

06/03/2018 04:54 GMT+7

Lễ hội áo dài TP.HCM 2018 là sự kiện hiếm hoi Lý Nhã Kỳ nhận lời tham dự với tư cách khách mời. Cô chọn áo dài tông xanh có phần tay cách điệu, thêu cầu kỳ, theo phong cách vương tôn quý tộc phong kiến. Trang phục vừa vặn với vóc dáng, tôn được làn da trắng sứ và thần thái thanh cao của kiều nữ. Trang sức ngọc trai tinh tế của Paolo Piovan càng tôn lên vẻ đài các, cổ điển, trông như một hoàng hậu thời xưa.


Lý Nhã Kỳ bày tỏ cô rất thích áo dài ABC của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ bởi anh có phom cắt rất đẹp, truyền thống, đường may tinh tế, kỹ năng thêu tay, vẽ với họa tiết xưa rất nền nã. Áo dài ABC với sự cổ điển và chỉn chu giúp người mặc toát lên thần thái vương giả, đậm chất cung đình. Áo dài mà không có trang sức phù hợp thì sẽ làm giảm đi sức hút của nó. Để tôn vinh lên vẻ đẹp của chiếc áo dài, Lý Nhã Kỳ đã vô cùng khéo léo khi kết hợp áo dài với phụ kiện tinh tế.

 

0 hinh chi ky 1-1

 

Ngay khi xuất hiện, Lý Nhã Kỳ đã gây “náo loạn” một đoạn đường thuộc Phố đi bộ. Hàng trăm fan đã vây kín kiều nữ họ Lý chụp ảnh. Chiều lòng fan, người đẹp cũng đã cố gắng tận dụng tối đa thời gian để tạo dáng chụp selfie với người hâm mộ. Với những fan nhỏ, Lý Nhã Kỳ đã chịu khó cúi thấp người, liên tục nói lời cám ơn.

 

0 hinh chi ky 24-17

 

Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô có một tình yêu lớn với tà áo dài truyền thống. Trong tất cả các dịp ngoại giao quan trọng như gặp gỡ các chính khác, Lý Nhã Kỳ đều lựa chọn trang phục dân tộc để giới thiệu với bạn bè thế giới.

Lễ hội Áo dài TP.HCM được tổ chức định kỳ hàng năm, bắt đầu từ năm 2014 nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của áo dài Việt, nuôi dưỡng tình yêu của người dân thành phố với chiếc áo dài. Chương trình năm nay có chủ đề Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh nét đặc sắc của trang phục Áo dài Việt Nam và chuyển tải thông điệp “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” đến đông đảo người dân thành phố và khách tham quan.

 

0 hinh chi ky 23-16

 

Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2018 được đánh giá hoành tráng vượt bậc sau 5 kỳ tổ chức. Chỉ riêng trong đêm khai mạc, sự kiện quy tụ 150 nghệ sĩ gồm người mẫu, ca sĩ, diễn viên tham dự, thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dân khu vực trung tâm TP.HCM.

 

0 hinh chi ky 3-19

 

Với thông điệp Tôi yêu áo dài Việt Nam, Lễ hội Áo dài được tổ chức lần thứ 5 này sẽ có sự tham gia của 22 nhà thiết kế áo dài hàng đầu cả nước và 11 đại sứ hình ảnh, là những nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Kim Xuân, đạo diễn Đức Thịnh, diễn viên Thanh Thúy, Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X, ca sĩ Kyo York...

 

DSC03554-24-26

 

Lễ khau mạc Lễ hội Áo dài TPHCM năm nay không chỉ đa dạng về nội dung mà còn phong phú về hình thức thể hiện, với các tiết mục hoành tráng, mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Lễ hội với nhiều sự kiện diễn ra trong không gian mở và nhiều hoạt động tương tác với người xem.

 

DSC03564-29-31

 

Lý Nhã Kỳ tâm sự: "Chương trình năm nay nội dung phong phú,, chuyển tải trọn vẹn thông điệp văn hóa áo dài. Áo dài của Việt Nam mang tính ứng dụng rất cao, có thể sử dụng trong đời thường, đi tiệc, tiếp khách, hay đi học, đi chơi. Về Lễ hội Áo dài, hiếm có chương trình văn hóa giải trí chạm vào cảm xúc người xem, mà mỗi màn trình diễn đều rất đời thường, giúp người ta thấy được mình trong đó. Tôi ấn tượng nhất là màn học sinh Trưng Vương ùa ra, những chiếc áo dài trắng đi trên sân khấu làm mình xúc động muốn khóc, trái tim chan chứa hồi ức kỉ niệm tuổi học trò. Hay màn ăn hỏi, đám cưới miền quê với những tàu dừa trang trí, chiếc áo dài đơn giản mà đậm phong tục, hồn quê. Xin chúc mừng chương trình tâm huyết của thành phố thành công tốt đẹp".

 

Top
Top