Mã Tư Thuần tuột dốc vì danh hiệu Ảnh hậu Kim Mã

16/11/2021 09:47 GMT+7

Không tìm được vai diễn vượt qua cái bóng của giải thưởng danh giá, Mã Tư Thuần càng rơi vào khủng hoảng với các cuộc tình dang dở.

Những hình ảnh mũm mĩm gần đây của Mã Tư Thuần trong các sự kiện, được mẹ cẩn thận dìu đi ở sân bay… làm nảy sinh tin đồn cô đang giấu chuyện kết hôn, mang thai. Nữ diễn viên không trực tiếp đáp lời dư luận nhưng một người bạn thân là nhiếp ảnh gia tiết lộ cô đang trong quá trình ở ẩn để giảm cân, học thêm về văn hoá, tâm lý. Cô sẽ trở lại với công việc sau khi có được cơ thể thon gọn, khoẻ mạnh nhờ chế độ tập luyện và ăn uống hợp lý.

Mã Tư Thuần mặc trang phục rộng, nhờ mẹ dìu đi ở sân bay

Weibo

Mã Tư Thuần sở hữu nhiều ưu thế nổi trội trong nghề khi có dì ruột là nữ diễn viên quyền lực nổi tiếng Tưởng Văn Lệ. Nữ diễn viên sinh năm 1988 đóng phim từ khi mới 7 tuổi. Dù không thi đậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh như mơ ước, cô vẫn được đóng phim cùng với các ngôi sao nổi tiếng như Trương Quốc Lập, Hồ Ca, Trần Ý Hàm, Hoắc Kiến Hoa

Tuy nhiên, sau thành công từ Ảnh hậu của giải Kim Mã dành cho bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh năm 2016 thì Mã Tư Thuần bị phàn nàn vì phong độ thất thường của mình. Có các dự án tương đối tốt như Hãy nhắm mắt khi anh đến, Em là thành trì doanh luỹ của anh, nhưng cô cũng bất ngờ tham gia dự án web drama có nội dung khoa trương, kinh phí thấp Tướng quân ở trên, ta ở dưới.

Trong khi đó, bạn diễn cùng phim Thất Nguyệt và An Sinh là Chu Đông Vũ ngày càng khẳng định vị trí Ảnh hậu của mình thì Mã Tư Thuần lại loay hoay tìm hướng đi mới.

Thân hình mũm mĩm của nữ diễn viên sinh năm 1988

Weibo

Bộ phim điện ảnh mới nhất Lò hương thứ nhất từng được kỳ vọng sẽ giúp Mã Tư Thuần lấy lại phong độ vì có rất nhiều yếu tố đắt giá: chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Trương Ái Linh (tác giả truyện Sắc, Giới), đạo diễn Hứa An Hoa vốn là fan nổi tiếng của nhà văn nữ Thượng Hải này, từng làm thành công hai tác phẩm Khuynh thành chi luyến, Bán sinh duyên trước đó, bạn diễn trong phim của Mã Tư Thuần là Bành Vu Yến cũng đang tạo ấn tượng sau Ngộ Không kỳ truyện.

Vậy mà bộ phim ra mắt từ cuối tháng 10 lại thất bại thảm hại. Trang Douban chấm 5.5 điểm, doanh thu ngày đầu ra mắt chỉ 6 triệu tệ (khoảng 21 tỉ đồng). Thất bại của bộ phim bị đánh giá ở khâu kịch bản, do tình tiết không khéo, lời thoại sai lệch với nguyên tác khiến hai diễn viên cũng không thể hiện được thần thái của hai nhân vật chính như kỳ vọng của khán giả. Thất bại tiếp theo này càng khiến Mã Tư Thuần rơi vào khủng hoảng nặng nề.

Mã Tư Thuần chia sẻ hình ảnh tập luyện giảm cân

Weibo

Công việc không suôn sẻ cùng với áp lực dư luận từ mối tình với ca sĩ nhóm nhạc Penicillin Trương Triết Hiên khiến diễn viên phim Em là thành trì doanh luỹ của anh bị ảnh hưởng tinh thần. Mã Tư Thuần là gái ngoan showbiz trong khi bạn trai lại liên quan đến nhiều tai tiếng về phẩm chất đạo đức trong công việc lẫn cuộc sống. Từ khi hẹn hò, cuộc tình hiện tại của Mã Tư Thuần vô cùng sóng gió, cứ vài ngày lại nảy sinh thêm một tin đồn bất lợi mới. Hồi đầu tháng 9, trên mạng bỗng lan truyền thông tin một thành viên khác của nhóm nhạc gửi lời chúc tân hôn nên mọi người đoán rằng Trương Triết Hiên và Mã Tư Thuần đã bí mật nên vợ nên chồng.

Khán giả yêu mến bênh vực nữ diễn viên không màng địa vị mà dũng cảm bảo vệ tình yêu. Nhưng số khác lại cho rằng cô quá si tình, mù quáng nên ảnh hưởng đến danh tiếng.

Cặp đôi từng giành giải Kim Mã đang phát triển theo hai hướng khác nhau

Weibo

Dì ruột Tưởng Văn Lệ hết lòng nâng đỡ cháu gái giỏi giang Mã Tư Thuần

Weibo

Trang QQ lo ngại những sóng gió mới sẽ là rào cản cho quá trình điều trị bệnh trầm cảm của Mã Tư Thuần. Tháng 3.2021, Ảnh hậu tài năng từng khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ cô đã mất nhiều năm để chiến đấu với bản thân sau 200 ngày biến mất khỏi làng giải trí.

Tuy sinh ra trong gia đình khá giả và nhiều lợi thế công việc nhưng từ nhỏ, nữ diễn viên đã buộc phải trở thành một cô bé ngoan theo ý cha mẹ. Tất cả mọi việc trong cuộc sống đều phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ. Cô cũng thường bị cha mẹ phạt lỗi trước khi lỡ có mâu thuẫn với bạn bè. Dù cô bé Mã Tư Thuần khi đó nhiều lần giải thích trong tiếng khóc nhưng cha mẹ không hề đứng về phía con gái vì sợ con sẽ ỷ lại sinh hư.

Suốt 10 năm cô bị hành hạ bởi chứng mất ngủ, theo đuổi mối tình đầu suốt ba năm với nhiều đau khổ… Các áp lực tâm lý dồn nén lâu ngày khiến người đẹp rất mệt mỏi, trở thành người vô cùng nhạy cảm. Cô cảm thấy ngày nhỏ mình phải trở thành con ngoan theo ý muốn của cha mẹ, lớn lên phải trở thành nghệ sĩ đúng ý dư luận. Khi cô không đạt được kỳ vọng của khán giả với nhiều vai diễn thất bại, rất nhiều lời chê bai nặng nề trên mạng đã tác động không nhỏ đến nữ diễn viên khiến cô có nhiều hành động dại dột, tăng cân mất kiểm soát…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.