Mạc Hồng Quân: 'Mỗi phát biểu của HLV Miura luôn có ý nghĩa sâu xa'

20/05/2015 20:03 GMT+7

(TNO) Trước ngày sang Thái Lan thi đấu, Mạc Hồng Quân đã có những chia sẻ cá nhân về lần tập trung cùng đội tuyển Việt Nam với Thanh Niên Online .

(TNO) Trước ngày sang Thái Lan thi đấu, Mạc Hồng Quân đã có những chia sẻ cá nhân về lần tập trung cùng đội tuyển Việt Nam với Thanh Niên Online.

Mạc Hồng Quân ăn mừng bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Minh Tú

Anh khẳng định: "Được khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là điều mong muốn với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Tôi đã được góp mặt cùng đội tuyển tại AFF Cup  2014 nên cũng đã có những kinh nghiệm cho riêng mình để có thể tập luyện và thi đấu tốt".

Tiền đạo được coi là gà son này của HLV Miura là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu trước đối thủ mạnh Triều Tiên. Chia sẻ cảm xúc về bàn thắng này, Mạc Hồng Quân cho biết anh thực sự hạnh phúc khi "khoan phá" được hàng phòng ngự đội bóng hàng đầu châu lục.

Quân hồ hởi: "Việc ghi được bài vào lưới đội bóng mạnh luôn là điều rất tốt với mỗi tiền đạo. Tôi rất vui mừng vì đã làm được điều đó.

Sau trận đấu, nhiều người nói rằng đó là bàn thắng lịch sử. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một trận đấu giao hữu nên cá nhân tôi không cho đó là một điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là động lực để mình cố gắng hơn mỗi khi vào sân. Điều này cũng khiến tôi tự tin hơn ở những trận đấu sắp tới".

Hồng Quân đang tích cực tập khẳng định mình ở cả tuyển Việt Nam lẫn U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Sau tuyên bố Mạc Hồng Quân và Công Phượng phù hợp hơn với U.23 Việt Nam của HLV Miura, khá nhiều người đã bất ngờ với việc tiền đạo Việt kiều này được triệu tập bổ sung cho đội tuyển quốc gia ở trận đấu gặp Thái Lan sắp tới.

Bản thân Mạc Hồng Quân cũng lấy đó làm động lực để mình cố gắng hơn nữa. "Mỗi phát biểu của HLV Miura luôn có ý nghĩa sâu xa. Tôi hiểu rằng mình phải cố gắng không ngừng khi được trao cơ hội. Thời điểm hiện tại, các đàn anh ở đội tuyển quốc gia cũng đang có phong độ rất cao, và giàu kinh nghiệm hơn nên tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa".

"Ngược lại, nếu không được trao cơ hội cũng không phải là điều quá lớn. Trước mắt tôi còn SEA Games 28 nữa. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để cùng các đồng đội mang vinh quang về cho Tổ quốc", Quân quả quyết.

Đôi giày cũ của Mạc Hồng Quân từng bị đối thủ đá rách bươm tại ASIAD 2014 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hồng Quân hy vọng bàn thắng tại Mỹ Đình sẽ là điềm lành: “Còn nhớ tại ASIAD 2014 tôi đang đi đôi giày Nike Hypervenom phantom. Lúc đấy mới đeo được 3 tuần nhưng rất vừa chân, cứ như thể làm ra cho mình vậy nên chơi rất sung.

Tuy nhiên, sau những trận đấu thành công tại Incheon, đôi giày đó đã bị rách bươm sau những pha tấn công liên tục của các cầu thủ Kyrgyzstan, vốn toàn đi giày đinh sắt SG.

Dù sau đó chị tôi đã tiếp tế từ Việt Nam bằng một đôi giày khác, nhưng cái cảm giác “liền da liền thịt” đã không còn trọn vẹn.

Chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 và SEA Games sắp tới, tôi vừa tậu cho mình một “em” Nike Mercurial CR7 Superfly. Khởi đầu không hề tệ, ít nhất như quả ra chân vào lưới CHDCND Triều Tiên.

Tôi hy vọng rằng đôi giày mới, với khởi đầu là bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên sẽ giúp tôi và các đội tuyển gặt hái thêm thành công ở những chiến dịch tới”.

Ngày 21.5, Mạc Hồng Quân sẽ cùng đội tuyển quốc gia bay sang Bangkok chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan ngày 24.5 ở vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Sau đó, ngày 25.5, anh sẽ cùng 6 cầu thủ U.23 ở tuyển Việt Nam còn lại như Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thanh Hiền và Huỳnh Tấn Tài đi cùng HLV Miura bay từ Thái sang Singapore để hội quân cùng phần còn lại của tuyển U.23 Việt Nam.

Dự kiến, U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch SEA Games bằng trận gặp Brunei (29.5), tiếp đó là các trận gặp Malaysia (2.6), Lào (4.6), Đông Timor (7.6) và chốt lại vòng bảng bằng trận gặp Thái Lan (10.6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.