Mái ấm từ tấm lòng bạn đọc Báo Thanh Niên

14/07/2006 22:07 GMT+7

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 13/7, Báo Thanh Niên phối hợp cùng chính quyền tỉnh Quảng Ngãi khởi công xây dựng đồng loạt 9 căn nhà cho gia đình các nạn nhân bão Chanchu tại tỉnh này.

Khi những viên gạch đầu tiên được đặt xuống nền móng các ngôi nhà của nạn nhân bão Chanchu tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), là lúc tấm lòng của bạn đọc bốn phương kết dính lại để tạo nên mái ấm cho gia đình những người đã khuất. Chứng kiến giờ phút cảm động này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi, nói: "Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của bạn đọc xa gần. Trong suốt thời gian qua, Báo Thanh Niên luôn là người bạn đồng hành thân thiết của nhân dân, đặc biệt với những cảnh đời bất hạnh. Trong thảm họa bão Chanchu vừa qua, Báo Thanh Niên không những là tờ báo nhanh nhạy trong việc nắm bắt và thông tin về cơn bão, mà còn là tờ báo đi đầu trong việc tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho gia đình các nạn nhân". Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Ngọc Nhi gửi lời tri ân sâu sắc đến bạn đọc của báo, đồng thời không quên chỉ đạo chính quyền huyện Tư Nghĩa và xã Nghĩa An tập trung tổ chức thi công xây dựng 9 căn nhà đảm bảo tiến độ và chất lượng công

Tại lễ khởi công xây nhà, Báo Thanh Niên cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 1 triệu đồng, cùng quà tặng do Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa tài trợ) cho 20 học sinh là con của các nạn nhân bão Chanchu tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

trình, sớm bàn giao cho các hộ gia đình sử dụng.

Lời phát biểu của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi làm chúng tôi nhớ lại những ngày "căng thẳng" ngay sau khi bão Chanchu vừa xảy ra. Cùng với việc chỉ đạo các đoàn công tác xã hội của báo liên tục tỏa về các điểm nóng để cứu trợ khẩn cấp các gia đình nạn nhân, Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã ra lời kêu gọi và lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành, kịp thời và hiệu quả của hàng vạn tấm lòng bạn đọc cả nước. Kế hoạch hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Chanchu được xác định phải mang tính căn cơ, lâu dài. Chương trình xây dựng nhà ở và tài trợ học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em các nạn nhân bão Chanchu ra đời từ thực tế bức xúc này. Tại 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, sau khi khảo sát và thống nhất với chính quyền địa phương, Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã quyết định tài trợ xây mới 10 căn nhà (Quảng Ngãi 9 căn, Bình Định 1 căn) cho 10 gia đình nạn nhân bão Chanchu đang phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ với tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của bạn đọc. Ngay sau đó, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng thành lập ban quản lý xây dựng nhà và tổ chức phương tiện, vật tư để sớm triển khai thi công.

Ngọc Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.