Mai Văn Dâu lãnh án 14 năm tù

23/03/2007 16:30 GMT+7

Chiều nay (23.3), TAND TP.HCM đã quyết định tuyên phạt mức án đối với các bị cáo trong vụ án "chạy" hạn ngạch hàng dệt may tại Bộ Thương mại. Bấm vào đây để xem video clip

Hình phạt dành cho các quan chức Bộ Thương mại nặng hơn nhiều so với đề nghị của vị đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã kết luận, có đủ cơ sở cho thấy Lê Văn Thắng đã nhận hối lộ 18.000 USD, Mai Văn Dâu nhận 6.000 USD của các doanh nghiệp để xét cấp hạn ngạch.

Theo HĐXX, lời phản cung của Mai Văn Dâu tại phiên tòa rằng không nhận một đồng nào là không có cơ sở để chấp nhận vì lời khai của Mai Văn Dâu tại cơ quan điều tra có nhận 6.000 USD phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ nên lời khai nhận này chính là sự thật.

Ngoài ra, có những chứng cứ cho thấy Mai Văn Dâu nhận hối lộ với số tiền lớn hơn. Nhưng do giới hạn của việc xét xử nên HĐXX chỉ xét xử Mai Văn Dâu về hành vi nhận 6.000 USD như truy tố của cáo trạng. HĐXX cũng có kiến nghị đến các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, nếu có cơ sở sẽ tiếp tục xử lý.

Đặc biệt, trong vụ án này, HĐXX đã tuyên bị cáo Võ Thị Thanh Hằng (chủ DNTN Hoàng Trí) không phạm tội “làm, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”. Theo HĐXX, Hằng có sử dụng lại 2 tờ hóa đơn đã nộp xin cấp hạn ngạch của đợt trước vào hồ sơ xin cấp hạn ngạch của đợt sau. Đây là hành vi gian dối. Tuy nhiên, Hằng không sửa chữa gì trong hai tờ hoá đơn này nên không phạm tội.

Mức án cụ thể đối với từng bị cáo như sau:

1. Mai Văn Dâu (nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại - Bộ TM): 14 năm tù về  tội “Nhận hối lộ”.

2. Lê Văn Thắng (nguyên Vụ phó Vụ XNK – Bộ TM): 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

3. Bùi Văn Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Tomotake Việt Nam): 8 năm tù về tội “Môi giới nhận hối lộ”.

4. Nguyễn Cương (nguyên Phó Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM): 12 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

5. Mai Thanh Hải (chuyên viên Vụ XNK - Bộ TM, con trai ông Mai Văn Dâu), 5 năm tù về hai tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6. Lai Wai Hung (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Sundence Clothings VN): 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

7. Trần Thu Lan (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH May và Thương mại Á châu): 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

8. Bùi Thị Huyền Nga: 3 năm tù (án treo) về tội “Môi giới hối lộ”.

9. Lưu Thị Minh Hiền (Giám đốc Cty TNHH Hải Minh): 3 năm tù (án treo) về tội “Môi giới hối lộ”.

10. Trịnh Thị Hồng Điệp: 1 năm 18 ngày tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

11. Phạm Anh Tuấn: 2 năm tù về  tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

12. Phan Nghĩa Hiệp: 4 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

13. Trần Văn Sửu (nguyên Trưởng phòng XNK khu vực Hải Phòng-Bộ TM), 1 năm 1 tháng 19 ngày tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

 

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.