Malaysia bắt 355 nghi phạm trong vụ bạo hành trẻ em tại các cơ sở từ thiện

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/09/2024 17:35 GMT+7

Cảnh sát Malaysia ngày 21.9 thông tin đã bắt 355 người liên quan vụ bạo hành trẻ em, sau chiến dịch giải cứu hơn 400 trẻ trước đó.

Hãng AFP ngày 22.9 đưa tin Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Razarudin Husain cho biết cơ quan chức năng đã đột kích 82 cơ sở nghi liên quan Công ty Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISB), có trụ sở tại Malaysia. Cảnh sát đã bắt giữ lãnh đạo GISB Nasiruddin Ali cùng 30 thành viên khác sau chiến dịch đột kích các cơ sở từ thiện, doanh nghiệp và trường tôn giáo. Vào ngày 21.9, cảnh sát đã bắt tổng cộng 355 nghi phạm trong cuộc điều tra về hành vi bạo hành trẻ em tại các cơ sở từ thiện.

Malaysia bắt 355 nghi phạm trong vụ bạo hành trẻ em tại các cơ sở từ thiện- Ảnh 1.

Một người liên quan đến GISB che mặt (giữa) khi đang bị cảnh sát Malaysia áp giải sau khi bị buộc tội tại tòa án hôm 18.9

ẢNH: REUTERS

GISB được cho là liên quan một giáo phái bị cấm tại Malaysia. Ban đầu, GISB phủ nhận cáo buộc bạo hành trẻ em, nói thêm họ không điều hành các cơ sở chăm sóc tại bang Selangor và Negeri Sembilan.

Tuy nhiên, trong một video được đăng trên mạng xã hội Facebook tuần trước, ông Nasiruddin thừa nhận "1 hoặc 2 hành vi tình dục" đã xảy ra tại các cơ sở này, song vẫn phủ nhận cáo buộc tình trạng bạo hành trẻ em xảy ra tràn lan.

Ông Husain cho biết kiểm tra y tế chỉ ra có ít nhất 13 trẻ em bị lạm dụng tình dục. Sự việc đã làm dấy lên lo ngại về phúc lợi của trẻ em trong các cơ sở chăm sóc và việc quản lý các tổ chức từ thiện ở Malaysia.

Hôm 17.9, cảnh sát Husain cho biết chính quyền Malaysia đã đóng băng 96 tài khoản có liên quan doanh nghiệp GISB, tịch thu 124.000 USD và thu giữ 8 phương tiện. Giới chức Malaysia ngày 11.9 thông tin đã thực hiện chiến dịch giải cứu hơn 400 trẻ em, tuổi từ 1 đến 17, tại các cơ sở từ thiện. Cảnh sát tin rằng những em được giải cứu đều là con của các thành viên trong GISB.

GISB mô tả trên website rằng họ là doanh nghiệp điều hành các cơ sở kinh doanh từ siêu thị tới nhà hàng, có hoạt động ở một số quốc gia khác như Indonesia, Pháp và Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.