Malaysia phong tỏa tài khoản đảng của cựu Thủ tướng Najib

Khánh An
Khánh An
29/06/2018 13:36 GMT+7

Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất ( UMNO ) của cựu Thủ tướng Najib Razak bị phong tỏa tài khoản ngân hàng để điều tra vụ thất thoát quỹ 1MDB.

Tờ The Star ngày 29.6 đưa tin lực lượng đặc nhiệm điều tra vụ rút ruột quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia vừa phong tỏa tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó có đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) của cựu Thủ tướng Najib Razak.
Các cá nhân và tổ chức này bị cho là có liên quan đến việc thất thoát số tiền trị giá hàng tỉ USD tại quỹ do ông Najib thành lập vào năm 2009 khi còn đương chức.
“Nhiều tài khoản của các công ty và hiệp hội cũng bị phong tỏa trong vụ án. Việc điều tra sẽ được tiến hành một cách công bằng và chuyên nghiệp dựa trên quy định của luật pháp”, lực lượng điều tra viết trong thông cáo đưa ra ngày 29.6.
“Chúng tôi kêu gọi mọi người kiềm chế không nêu giả thuyết và nhạy cảm hóa vụ việc để tránh gây ảnh hưởng đến việc điều tra”, theo thông cáo.
Sau khi thắng cử vào ngày 9.5, Thủ tướng Mahathir Mohamad đã chỉ đạo điều tra nghiêm vụ thất thoát quỹ 1MDB, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với ông Razak và vợ.
Đến ngày 27.6, cảnh sát Malaysia cho hay tổng giá trị các món đồ và tiền mặt bị tịch thu liên quan đến ông Razak là khoảng từ 900 triệu đến 1,1 tỉ ringgit (6.251 tỉ đồng). Đây là số tài sản được phát hiện khi khám xét trong khuôn khổ cuộc điều tra đối với cáo buộc vi phạm trong quản lý quỹ 1MDB.
Đến nay cựu thủ tướng Najib luôn bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định ông không biển thủ tiền từ quỹ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.