Malaysia y án đối với thủ lĩnh đối lập

11/02/2015 08:13 GMT+7

Theo AFP, Tòa án Liên bang Malaysia ngày 10.2 giữ nguyên tội kê gian và mức án 5 năm tù đối với cựu Phó thủ tướng Anwar Ibrahim.

Theo AFP, Tòa án Liên bang Malaysia ngày 10.2 giữ nguyên tội kê gian và mức án 5 năm tù đối với cựu Phó thủ tướng Anwar Ibrahim.

Bản án được tuyên trong phiên tòa hồi tháng 3.2014 và ông Anwar đã kháng cáo. Trong phán quyết đưa ra hôm qua, Chánh án Tòa liên bang Arifin Zakaria khẳng định tòa có “bằng chứng nổi bật” về hành động quan hệ tình dục đồng giới của ông Anwar với một trợ lý vào năm 2008. Ngay sau đó, ông Anwar lập tức phủ nhận mọi tội trạng và tiếp tục cáo buộc phán quyết của tòa là “âm mưu” chính trị nhằm vào mình.
Cựu phó thủ tướng này từng được xem là “ngôi sao đang lên” trên chính trường Malaysia hồi giữa thập niên 1990 trước khi xung đột với Thủ tướng Mahathir Mohamad và hiện là chính trị gia đối lập nổi bật nhất nước này. Theo Reuters, chính phủ Malaysia đương nhiệm phủ nhận đã can thiệp vào vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.