Mãn nhãn với 'Hội họa Việt Nam thế kỷ 20 và đương đại'

04/01/2019 09:50 GMT+7

Các tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam thế kỷ 20 và đương đại sẽ được trưng bày từ ngày 5.1 đến ngày 13.1 tại Lythi Salon (Q.1, TP.HCM).

Sau đó đến ngày 13.1, nhà đấu giá Lythi sẽ tổ chức buổi đấu giá 26 bức tranh. Trong đó có những tác phẩm của những tên tuổi đương thời như Nguyễn Thế Hùng (1981), Lim Khim Katy (1978), Đinh Ý Nhi (1967), Phạm An Hải (1967)… Hay những tên tuổi đã định hình trong giới sưu tập như Trịnh Thanh Tùng (1958), Hồ Hữu Thủ (1942), Lê Triều Điển (1943), Nguyễn Trung (1940), Lê Thanh (1940), Phạm Cung (1932), Trần Lưu Hậu (1928)… Cùng các tác phẩm của các danh họa lừng danh như Lê Phổ (1907-2001), Vũ Cao Đàm (1908-2000), Nguyễn Tiến Chung (1914-2014), Bùi Xuân Phái (1920-1988), Phan Kế An (1923-2018), Dương Bích Liên (1924-1988), Đỗ Xuân Doãn (1937-2015), Đinh Cường (1939-2016), Hoàng Hồng Cẩm (1959-2011)… 
Tác phẩm Chân dung thiếu nữ của họa sĩ Trịnh Thanh Tùng.
Trong các tác phẩm không thể không nhắc đến bức tranh bút chì sáp trên giấy Bác Hồ qua suối (69cm x 115cm, thập niên 1950) của danh họa Dương Bích Liên. Bức chì sáp Bác Hồ qua suối vốn thuộc sở hữu của vợ chồng đạo diễn Trần Thịnh và nhà sưu tập Thẩm Đôn Thư từ trước năm 1975. Năm 1982, khi về Việt Nam tìm hiểu việc làm phim, đạo diễn Hồ Quang Minh mua lại bức tranh này. Khi ông trở về Thụy Sĩ thì gửi cho nhà quay phim Trần Hùng cất giữ từ đó đến nay. 
Chân dung Phạm Thiên Thư, Phạm Cung và Bùi Giáng của Phạm Cung.
Hoặc như bức tranh Tây Bắc - Giấc mơ bình yên (sơn dầu trên toan, 75cm x 164cm, 1967) của Phan Kế An cũng là một ví dụ đáng chú ý. Nhà sưu tập Lê Bá Tung mua từ chính họa sĩ Phan Kế An vào giữa thập niên 1980. Bên cạnh đó, tác phẩm điêu khắc Tượng chân dung Bùi Giáng (28cm x 18cm x 22cm, 1986) của Phạm Cung cũng là một phát hiện thú vị, bởi Phạm Cung vốn chuyên tâm và nổi danh về tranh thiếu nữ. 
 
Được biết, phiên đấu này đánh dấu sự ra đời trụ sở mới của Lythi Auction tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (TP.HCM). Ngoài phiên đấu giá, nhà đấu giá Lythi còn tổ chức các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật và chuyên môn sâu về mỹ thuật.
Ngày 6.1, chuyên gia thẩm định chất liệu và phục chế tranh Christiane Campion (người Đức) sẽ có buổi nói chuyện về tình trạng các tác phẩm nghệ thuật và công việc bảo quản, phục chế tại Việt Nam. Ngày 10.1, có đêm thơ nhạc tưởng nhớ thi sĩ Bùi Giáng, cùng với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, họa sĩ đương thời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.