Mang can, chai nhựa xếp hàng mua xăng

Chí Nhân
Chí Nhân
10/10/2022 15:03 GMT+7

Trước tình trạng mua xăng khó khăn , mất nhiều thời gian; nhiều người đã tranh thủ mang bình, can nhựa đi mua một lần... cho đỡ mắc công

Trưa ngày 10.10, theo ghi nhận của Phóng viên Báo Thanh Niên, tại nhiều trạm bán xăng còn hoạt động, nơi nào cũng rất đông khách xếp hàng chờ đến lượt. Nhiều học sinh sau khi tan học cũng phải phơi nắng đợi ba mẹ mua xăng xong mới được về. Trong khi đó, nhiều người, nhất là những người lao động, mang theo vật dụng để mua xăng tích trữ vì sợ hết hàng.

Xe ôm và shipper ở TP.HCM mệt mỏi, lao đao nhiều trạm xăng treo biển "hết hàng"

Tại cây xăng ở gần chợ Bình Triệu (TP.Thủ Đức) hoạt động chỉ với một nhân viên bán hàng nên dòng người chờ rất dài

Minh Đăng

Một tài xế xe công nghệ tranh thủ mang theo bình nhựa để tích thêm xăng vì theo ông, "sống bằng nghề chạy xe ôm như tụi tôi mà không có xăng thì cũng chẳng có cơm mà ăn"

Minh Đăng

Ngay tại trạm xăng cặp khách sạn New World ở Q.1, một người đàn ông sau khi bơm xăng đầy bình vẫn tích thêm một chai nhỏ

Minh Đăng

Mua xăng dự trữ giờ không phải là chuyện hiếm. Tại một cây xăng trên Quốc lộ 13 đoạn gần khu đô thị Vạn Phúc

Minh Đăng

Người đàn ông tên Hưng cho biết: Mấy hôm nay các cây xăng khu vực này cứ hết rồi đóng cửa liên tục. Mình làm nghề chở hàng dạo mà không có xăng thì coi như cả nhà thiếu cơm hôm đó, nên phải mua thêm bình xăng để dự trữ. Trước đây khi mới hết dịch, cứ ra đường là phải mang theo bình cồn thì nay thay bằng bình xăng

Minh Đăng

Nhiều đứa trẻ theo cha mẹ xếp hàng mua xăng sau giờ tan học

Minh Đăng

Giá xăng dầu sắp tăng gần 2.000 đồng/lít?

Nhiều phụ huynh cho biết, dù gì thì trưa nay cũng phải mua cho được xăng vì bình đã cạn. Một ngày đưa đón con đi về 4 lượt nếu không có xăng thì không biết làm sao. Những đứa trẻ đứng đợi cha mẹ giữa trưa nắng, may hôm nay nắng không gay gắt

Minh Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.