Marathon lan tỏa thông điệp Hậu Giang xanh

10/07/2022 14:58 GMT+7

Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 nhằm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng đối với vấn đề biến đổi khí hậu, xây dựng Hậu Giang xanh, bền vững.

Mekong Delta Marathon là giải chạy do tỉnh Hậu Giang sáng lập. Lần 1 được tổ chức vào năm 2019, lần 2 năm 2020.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chủ trì họp giao ban báo chí trong đó có nội dung liên quan Giải Marathon quốc tế năm 2022

Quang Minh Nhật

Thiết lập các tiêu chuẩn mới của giải chạy bộ lớn nhất ĐBSCL

Năm nay, UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 lần thứ 3, quy tụ khoảng 9.000 vận động viên (VĐV) trong, ngoài nước tham gia tranh tài. Giải diễn ra tại TP.Vị Thanh (Hậu Giang) ngày 17.7 với 7.000 VĐV thi đấu ở 4 cự ly (5.000 m, 10.000 m, 21.000 m, 42.000 m) và khoảng 2.000 VĐV tuổi thiếu niên tham gia cự ly 800 m.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết ĐBSCL đã chuyển mình mạnh mẽ sau thời gian chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 là sự tiếp nối tinh thần mạnh mẽ, kiên cường trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, là biểu hiện cho sức bật kinh tế - xã hội sau quãng thời gian khó khăn vừa qua. Mùa giải thứ 3 này, Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 hướng đến những thay đổi toàn diện, thiết lập các tiêu chuẩn mới của giải chạy bộ lớn nhất khu vực ĐBSCL.

Banner Giải Marathon quốc tế năm 2022

Quang Minh Nhật

Theo đó, toàn bộ đường chạy, các hoạt động phục vụ VĐV, các chương trình liên quan được thiết kế hoàn toàn mới. Đường chạy lần này hết sức độc đáo, khác biệt khi VĐV có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa sông nước ĐBSCL. Đường chạy bao gồm các cung đường quanh những phố thị sầm uất, những cánh đồng xanh mướt trải dài, vườn cây sum suê trái, những khu dân cư bình yên, chân chất, những dòng kênh quanh co, uốn lượn như bức tranh tiêu biểu về quê hương Việt Nam.

Điểm độc đáo nữa là tất cả đường chạy đều không lặp lại. Khác với các đường chạy khác, VĐV tranh tài các cự ly (5.000 m, 10.000 m, 21.000 m, 42.000 m) đều có điểm khởi đầu và kết thúc cùng 1 địa điểm, tạo thành 1 vòng khép kín (one single loop - 1 vòng không lặp lại). Điều này giúp cho VĐV luôn hứng thú khi trải nghiệm những cung chạy mới mẻ.

Đường chạy tại TP.Vị Thanh với nhiều cây xanh

Quang Minh Nhật

Xây dựng Hậu Giang xanh, bền vững

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng đối với vấn đề biến đổi khí hậu, xây dựng Hậu Giang xanh, bền vững. Mỗi VĐV là một đại sứ của thông điệp, lan tỏa ý nghĩa cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát triển vùng đất Hậu Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung giàu tiềm năng, luôn xanh tươi, con người bản lĩnh vượt khó, sống hào sảng chí nghĩa vẹn tình.

“Năm nay, kế hoạch hành động cụ thể của thông điệp là chương trình Tuyến đường xanh Mekong Delta Marathon. Theo đó, bất kỳ VĐV nào đăng ký tham gia, ban tổ chức giải sẽ trích kinh phí triển khai trồng cây xanh. Lãnh đạo tỉnh sẽ lựa chọn một tuyến đường tiêu biểu để tiến hành trồng cây xanh. Giải chạy sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác với những tỉnh, thành bạn và các tổ chức trong ngoài nước; là cơ hội để những nhà đầu tư, chuyên gia du lịch, công ty lữ hành tiếp cận, khảo sát, tìm hiểu về tìm năng, lợi thế và những chính sách ưu đãi đầu tư của Hậu Giang. Thông qua giải chạy, các tour, tuyến du lịch, các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản của địa phương sẽ góp phần quảng bá về hình ảnh đất và người Hậu Giang đến bạn bè trong ngoài nước. Hậu Giang là một điểm đến an toàn, nơi có cảnh quan thiên nhiên trong lành, vùng đất với những con người đôn hậu, chân chất, nghĩa tình, thủy chung, giàu lòng mến khách. Đó là miền đất đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán, nhiều sản vật nông nghiệp đặc trưng...”, ông Đồng Văn Thanh thông tin.

Vận động viên tranh tài ở Giải Marathon quốc tế lần 2 tại Hậu Giang năm 2020

Duy Khương

Song hành với giải còn có Hội chợ công nghiệp và thương mại Hậu Giang; Lễ hội ẩm thực - trái cây và bánh dân gian, qua đó thiết lập kỷ lục Việt Nam với 2 kỷ lục (100 món ăn từ khóm và cá thác lác); Tour du lịch khám phá Hậu Giang; Đêm hội nghệ thuật khai mạc Đại hội thể dục thể thao Hậu Giang 2022 và khai mạc Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang - 2022…

Bên cạnh thương hiệu Vietcombank, Ban tổ chức Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang - 2022 còn nhận được sự tài trợ, hỗ trợ của Công ty CP thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang, Công ty CP Tập đoàn địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group), Công ty CP Đầu tư xây dựng Hồng Phát, Công ty TNHH Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang, Công ty TNHH Lạc Tỷ II, Công ty TNHH MTV Bất động sản Vạn Phong, Công ty CP TropiAd, các nhãn hàng (TH True Water, Salonpas, Revive, 365 Begin, Garmin)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.