Mật vụ Mỹ bị tố không hợp tác điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol

16/07/2022 08:05 GMT+7

Ủy ban của Hạ viện Mỹ điều tra vụ bạo loạn ngày 6.1.2021 đã gặp các đại diện của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, và trong cuộc gặp, phía bộ nói rằng Mật vụ Mỹ đang từ chối hợp tác.

Ông Donald Trump lúc còn là tổng thống Mỹ rời khỏi Không lực Một với nhân viên Mật vụ năm 2020

Reuters

Ông Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1, cho biết Tổng thanh tra của Bộ An ninh Nội địa Joseph V. Cuffari nói rằng Mật vụ Mỹ không hợp tác trong cuộc điều tra.

“Chúng tôi sẽ tiến tới tiếp xúc với Mật vụ”, Hãng Bloomberg dẫn lời ông Thompson nói với báo giới tại Điện Capitol.

Phía Mật vụ, vốn thuộc Bộ An ninh Nội địa, và văn phòng Tổng thanh tra chưa có phản hồi về thông tin trên.

Trước đó, trong thư gửi cho ủy ban vào ngày 13.7, ông Cuffari cho biết các tin nhắn của Mật vụ Mỹ trong hai ngày 5 và 6.1.2021 được báo cáo mất trong quá trình thay thế thiết bị. Văn phòng của ông nhận được thông tin như thế sau khi đề nghị truy cập nội dung các tin nhắn để phục vụ cho cuộc điều tra.

Trong khi đó, “việc ám chỉ rằng Mật vụ xóa tin nhắn sau khi nhận được yêu cầu của văn phòng Tổng thanh tra là thông tin sai”, Mật vụ Mỹ cho biết.

Theo lực lượng này, một số dữ liệu đã bị mất khi Mật vụ bắt đầu cài đặt lại điện thoại di động cho các nhân viên vào tháng 1.2021, trước khi cuộc điều tra được khởi động trong tháng 6.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

Một số lời chứng trong cuộc điều trần được truyền hình trực tiếp đã bày tỏ quan ngại về những hành động của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump sau khi ông phát biểu tại cuộc mít tinh gần Nhà Trắng ngày 6.1.

Một cựu trợ lý, bà Cassidy Hutchinson, cho hay đã được nghe kể rằng ông Trump muốn tham gia với đám đông đang kéo nhau đến Điện Capitol, nhưng bị Mật vụ ngăn cản.

Các tin nhắn điện thoại trao đổi vào thời điểm đó được hy vọng có thể mang đến manh mối về những gì xảy ra trong giai đoạn này, cũng như các lo ngại an ninh xung quanh Phó tổng thống lúc đó là ông Mike Pence. Ông Pence đã có mặt tại Điện Capitol chủ trì việc đếm phiếu đại cử tri xác nhận chiến thắng cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Phía ủy ban cho rằng vẫn có khả năng khôi phục được một số nội dung của tin nhắn, cho dù chúng bị mất vì lý do nào đi chăng nữa.

Bạo loạn Điện Capitol: nhân chứng kể bị ông Trump và người ủng hộ o ép, quấy rối đến không dám ra đường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.