Màu sắc mới của đội tuyển Việt Nam: Cuộc 'cải tổ' mạnh mẽ từ HLV Kim Sang-sik

04/10/2024 11:22 GMT+7

Điều khá thú vị của danh sách đội tuyển VN tập trung vào ngày 5.10 tới là hầu hết các vị trí được tăng cường đều nằm ở hàng tiền vệ và hàng tấn công. Có lẽ HLV Kim Sang-sik đang muốn cải thiện khả năng tấn công, và điều này cũng dễ hiểu khi các học trò của ông đã thua cả 2 trận giao hữu trong tháng 9 mà chỉ ghi được 1 bàn.

KINH NGHIỆM CỦA CÁC CỰU BINH

Lần gần nhất tiền đạo Văn Quyết khoác áo đội tuyển VN là trận gặp đội tuyển Philippines ngày 16.11.2023. Và lần cuối cùng Quyết ghi bàn cho đội tuyển cũng khá trùng hợp là bàn thắng vào lưới Ấn Độ trong trận giao hữu ngày 27.9.2022. Nhận xét một cách công bằng, trong vòng hơn 10 năm trở lại đây ở đấu trường quốc nội, không ai bền bỉ, ổn định và xuất sắc như tiền đạo số 10 của CLB Hà Nội. 122 bàn thắng sau 14 năm với 282 trận tại V-League là những con số biết nói. Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ngoài phong độ chói sáng tại AFF Cup 2014, Văn Quyết khá mờ nhạt ở những giải đấu, những lần tập trung còn lại. Đến lúc này cũng sau 14 năm và 49 trận khoác áo U.23 và đội tuyển, Văn Quyết mới có được 17 bàn. Những đóng góp của anh thua kém những người chơi cùng thời như Công Vinh, Anh Đức và cũng chưa nổi bật bằng những cầu thủ trẻ của thế hệ sau này như Tiến Linh.

Màu sắc mới của đội tuyển Việt Nam: Cuộc 'cải tổ' mạnh mẽ từ HLV Kim Sang-sik- Ảnh 1.

Văn Quyết (trái) trong màu áo đội tuyển VN năm 2022

ẢNH: MINH TÚ

Lần trở lại này của Văn Quyết, có lẽ thầy Kim mong đợi kinh nghiệm cũng như bản lĩnh của anh sẽ giúp hàng tiền đạo của VN cải thiện được khả năng giữ bóng và có nhịp tấn công tốt hơn. Những trận đấu trước, đa số bàn thắng của đội tuyển VN đều là những đường chuyền dài, những tình huống phản công, chuyển đổi. Khi chúng ta cần chủ động và kiểm soát bóng tấn công trước đối thủ có hàng phòng ngự thấp và tập trung số đông thì các học trò của HLV Kim Sang-sik thường lúng túng, bế tắc. Nếu Văn Quyết được chơi tự do như một cầu nối của hàng tiền vệ và tiền đạo thì khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân cũng như thoát pressing của đội tuyển chắc chắn được cải thiện.

Ngoài ra, sự tái xuất của những cựu binh có lối chơi kỹ thuật và kiểm soát bóng tốt như Thành Long, Tô Văn Vũ cũng sẽ là phương án để đội tuyển hướng đến một lối chơi chủ động hơn.

KỲ VỌNG VÀO SỨC BẬT CỦA NHÂN TỐ TRẺ

Những học trò cưng của HLV Philippe Troussier như Đình Bắc, Thái Sơn, Quốc Việt đã được gọi trở lại sau khi vắng mặt hồi tháng 9. Những cầu thủ này đã chơi tốt ở đội U.22 VN, tại giải U.21 quốc gia và cũng đang có màn trình diễn tốt tại V-League. Đó đều là những nhân tố quan trọng của đội tuyển VN thời kỳ trước, được HLV Troussier yêu mến và tin tưởng tuyệt đối.

Đình Bắc hay Thái Sơn đều là những mẫu tài năng hiếm có của bóng đá VN, nhưng việc được thừa nhận quá sớm hay được HLV yêu quý quá mức thì dễ có sự ảo tưởng về sức mạnh của bản thân và không tập trung, duy trì được sự tiến bộ. Việc thầy Kim không gọi bộ đôi này hay một số công thần của thời kỳ trước trong đợt tập trung tháng 9 cũng là một liệu pháp tâm lý hay. Để tạo nên sự công bằng với các tuyển thủ, tất cả đều xuất phát đồng hàng, ai là người có phong độ tốt hơn, có năng lực và khát khao cống hiến hơn, người đó mới đá chính. Hy vọng tốc độ, sự đột biến của Đình Bắc hay sự mạnh mẽ, xông xáo và tinh thần chiến đấu không biết sợ của Thái Sơn sẽ là những sự bổ sung giá trị cho kinh nghiệm, bản lĩnh của các cựu binh.

Màu sắc mới của đội tuyển Việt Nam: Cuộc 'cải tổ' mạnh mẽ từ HLV Kim Sang-sik- Ảnh 2.

VN thi đấu tại vòng loại World Cup 2026

Ở đợt tập trung lần này, với phạm vi nhân sự được mở rộng, các nhân tố đa dạng và nhiều màu sắc hơn, cũng sẽ là nguyên liệu tốt hơn để ban huấn luyện nhào nặn nên một đội tuyển chất lượng, có bản sắc. Đến thời điểm hiện tại, chuyện thắng thua khi đá giao hữu chưa phải là vấn đề quá lớn, nhưng có lẽ khán giả muốn thấy đội tuyển VN phải hình thành được bộ khung chính, định hình được lối chơi và vận hành nó một cách khá trơn tru và hiệu quả. AFF Cup 2024 đã đến rất gần, nếu không có những bước tiến bộ thần tốc thì e rằng đội tuyển của chúng ta sẽ khó đạt được mục tiêu đặt ra là ít nhất lọt vào trận chung kết. 

TRẬN GẶP LI BĂNG CÓ THỂ KHÔNG DIỄN RA

Theo dự kiến, đội tuyển VN sẽ đấu giao hữu với đội Ấn Độ ngày 9.10 và gặp đội Li Băng ngày 15.10 đều trên sân Thiên Trường. Hôm qua 3.10, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho biết: "Đội tuyển Li Băng cùng với đội tuyển Ấn Độ là 2 đội tuyển khách mời sẽ sang VN đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 10.2024. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Li Băng, hiện điều kiện bay từ quốc gia này có những khó khăn. VFF chia sẻ với những khó khăn của Liên đoàn Bóng đá Li Băng cũng như tiếp tục giữ thông tin liên lạc với phía bạn để cùng thống nhất giải pháp phù hợp".

Đoàn Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.