Mâu thuẫn với nhóm bạn, 3 nữ sinh ở Nghệ An ăn lá ngón tự tử

Khánh Hoan
Khánh Hoan
03/03/2022 12:31 GMT+7

Do mâu thuẫn với bạn, một nhóm 3 học sinh ở Nghệ An hái lá ngón để ăn, bị ngộ độc nặng. Rất may cả 3 em đã được bệnh xá quân y cứu sống.

Sáng 3.3, bác sĩ Nguyễn Phúc Quang, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân dân y thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng Quân khu 4 (đóng tại xã Na Ngoi, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, các y, bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống 3 nữ học sinh bị ngộ độc nặng do ăn lá ngón.

Trước đó, chiều tối 2.3, bệnh xá này tiếp nhận 3 học sinh nữ đang học lớp 7 (ngụ xã Na Ngoi) được người dân đưa đến trong tình trạng ngộ độc lá ngón.

Các y bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân

CTV

Thời điểm tiếp nhận, 3 học sinh này đã rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh, mạch đập nhanh, nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, tính mạng nguy kịch.

Các y, bác sĩ của bệnh xá đã cấp cứu, rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc. Đến sáng 3.3, các học sinh này qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh xá.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn với nhóm bạn, nên 3 học sinh trên đã hái lá ngón ăn để tự tử.

Lá ngón là loại cây dây leo mọc nhiều ở miền núi, có độc tính rất mạnh, rất dễ tử vong nếu ăn phải lá, hoa, thân cây...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.