Máy bay huấn luyện gặp nạn, một phi công không quân Mỹ thiệt mạng

La Vi
La Vi
20/11/2021 16:02 GMT+7

Một phi công đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ tai nạn liên quan hai máy bay huấn luyện trên đường băng tại căn cứ không quân Laughlin gần TP. Del Rio (bang Texas, Mỹ).

Hai máy bay huấn luyện siêu âm T-38C Talon đã gặp tai nạn trên đường băng vào khoảng 10 giờ sáng hôm 19.11 (giờ địa phương), căn cứ không quân Laughlin cho biết.

Máy bay huấn luyện T-38C Talon của không quân Mỹ

MILITARY.COM

Một phi công đã thiệt mạng tại hiện trường. Hai người khác bị thương đã được đưa đi điều trị, trong đó có một phi công đang trong tình trạng nguy kịch.

Đại tá Craig Prather, chỉ huy trưởng Không đoàn 47 cho biết: "Mất đi đồng đội là điều vô cùng đau đớn và tôi vô cùng đau lòng. Chúng tôi xin gửi những lời cầu nguyện đến các phi công trong sự cố này cùng gia quyến của họ".

Northrop T-38 là máy bay phản lực huấn luyện hai động cơ siêu âm đầu tiên trên thế giới và được đưa vào phục vụ không quân Mỹ từ năm 1959. Lực lượng này cũng có kế hoạch thay thế T-38 bằng T-7 Red Hawk do Boeing sản xuất từ năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.