Mbappe rất mới tại World Cup 2022

20/10/2022 08:45 GMT+7

Trước khuynh hướng chơi bóng theo kiểu sáng tạo nhiều hơn, Mbappe muốn chơi bóng một cách tự do, thay vì bị cột vào vai trò hay vị trí cụ thể nào. Dĩ nhiên HLV Deschamps không còn cách nào khác sẽ phải thay đổi làm mới chân sút số 1 này.

Trong mùa bóng trước, chỉ có một cầu thủ ghi bàn nhiều hơn Kylian Mbappe (tuyển thủ Pháp khoác áo PSG), ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đó là Robert Lewandowski của Bayern Munich. Và chỉ có một cầu thủ trong toàn bộ 5 giải đấu lớn kiến tạo bàn thắng nhiều hơn Mbappe, đó là Thomas Muller, cũng của Bayern. Gần một nửa (8/18) trong tổng số lần kiến tạo thành công của Muller ở giải Bundesliga được Lewandowski chuyển thành bàn.

Mbappe (trái) sẽ đá tự do như Messi thay vì cột chặt vào chơi tiền đạo

AFP

Nếu bỏ qua cặp bài trùng Muller - Lewandowski ở Bayern (vốn là đội bóng “vô đối”, coi như không có đối thủ ngang tầm trong làng bóng Đức), thì Mbappe chính là ngôi sao tấn công số 1 trong cả 5 giải đấu lớn ở châu Âu, bất kể là dựa trên số bàn thắng, số đường chuyền thành bàn, hay trên cả hai tiêu chí quan trọng này. Mà ở World Cup 2022 sắp tới thì dĩ nhiên là không tồn tại cặp Muller - Lewandowski, vì họ thuộc các đội tuyển khác nhau.

Đường đến World Cup: Pháp đặt mục tiêu bảo vệ cúp vàng

Như mọi người đã biết, ngôi sao số 1 châu Âu với danh hiệu cụ thể Quả bóng vàng 2022 dĩ nhiên là Karim Benzema - tuyển thủ Pháp khoác áo Real Madrid. Trên lý thuyết, không thể có cặp ngôi sao tấn công nào sáng giá hơn cặp Benzema - Mbappe của tuyển Pháp tại VCK World Cup sắp tới. Họ sẽ đá như thế nào, đó lại là đề tài thú vị, không dễ tiên đoán.

Benzema không được gọi vào danh sách, khi tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Tại giải đấu ấy, Olivier Giroud là tiền đạo cắm trong đội hình chính Les Bleus. Nhưng thật ra, Giroud không hề ghi bàn, và khi nhìn vào lối chơi của tuyển Pháp thì vấn đề cũng đã lộ rõ: HLV Didier Deschamps không đặt nhiệm vụ ghi bàn lên vai Giroud. Anh tồn tại trên sân chỉ để lôi kéo hậu vệ, bật tường phối hợp trong các pha tấn công, hoặc quấy rối, đe dọa hàng thủ đối phương. Mbappe đá tiền đạo cánh. Đó cũng là vị trí quen thuộc của anh ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Và Mbappe tỏa sáng trong vai trò đá cánh của mình, trở thành ngôi sao trẻ số 1 thế giới, với danh hiệu cụ thể trong hành trình vô địch World Cup 2018 là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải” (khi ấy anh mới 19 tuổi).

Benzema sẽ tròn 35 tuổi vào cuối năm nay. Giroud còn già hơn (hiện đã 36 tuổi). Đành rằng họ không thể là tương lai của tuyển Pháp, nhưng cần nói thêm: Les Bleus cũng khó có thể đặt nhiều hy vọng vào các lão tướng này ngay tại kỳ World Cup sắp tới. Ít ra, phải có kế hoạch dự phòng, trong trường hợp “Quả bóng vàng 2022” không so đọ được với các cầu thủ đáng tuổi cháu mình về sức mạnh hoặc tốc độ. Càng phải cho rằng Mbappe mới là ngôi sao số 1 của tuyển Pháp hiện thời. Đến đây, xin được nhắc lại thống kê ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong mùa bóng trước: Mbappe là ngôi sao tấn công số 1 trong cả hai phần việc kiến tạo và ghi bàn.

Trong trận đấu gần đây nhất của tuyển Pháp (thua Đan Mạch 0-2 tại Nations League hồi tháng 9), Pháp đá theo sơ đồ 3-4-1-2, với cặp tiền đạo trong đội hình chính là Mbappe - Giroud (riêng Mbappe đá đủ 90 phút). Mbappe sẽ đá trung phong, hoặc đứng trong một cặp tiền đạo, tại World Cup? Bản thân anh không thích điều này, và đó có thể là rắc rối lớn.

Cùng với khát vọng sẽ trở thành siêu sao số 1 thế giới khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi “hết thời”, Mbappe luôn có thái độ “diễn vai chính” trong thời gian gần đây ở cả CLB lẫn tuyển quốc gia. Từng có chuyện anh thất vọng dừng lại, “không thèm” tham gia vào một pha phản công của PSG, khi bóng không được triển khai về phía mình. Đó thật ra chỉ là một chi tiết nhỏ không nói lên nhiều điều. Suy cho cùng, chẳng còn gì là quan trọng khi một trận đấu đã có cách biệt từ 3 bàn trở lên (mà các trận đấu của PSG thường xuyên là như vậy). Nhưng Mbappe còn có rất nhiều đặc điểm khác trong cách chơi của anh gần đây: lừa bóng qua người nhiều hơn, hoạt động rộng hơn, chuyền bóng theo hơi hướng sáng tạo nhiều hơn. Mbappe muốn chơi bóng một cách tự do, thay vì bị cột vào vai trò hay vị trí cụ thể nào. Đó chính là hình ảnh Messi thời đỉnh cao. Deschamps sử dụng Mbappe như thế nào sẽ rất đáng để chờ đợi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.