Mẹ đơn thân nuôi 3 con, thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

29/10/2022 08:15 GMT+7

Ở xã đảo Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ), nhiều hộ nghèo vay vốn ưu đãi đã sử dụng tiền đúng mục đích, phù hợp và cho hiệu quả cao. Nhờ đó, nhiều gia đình nghèo ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn này thoát nghèo bền vững.

Sống trong căn nhà nhỏ nhưng khang trang, đầy đủ tiện nghi cơ bản này, bà Đồng Thị Thủy (ở xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Nhiều năm trước, khi chồng mất sớm vì tai nạn giao thông, bà Thủy từng không dám nghĩ sẽ có cuộc sống như hôm nay. Những năm qua, một mình bà Thủy gồng gánh nuôi dạy 3 đứa con. Nhờ vốn vay ưu đãi hộ nghèo, bà Thủy phát triển việc buôn bán hải sản, các con được học hành đàng hoàng, khôn lớn và có việc làm ổn định.

Xã Nghi Sơn là một trong 3 xã đảo ở tỉnh Thanh Hóa, là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025. Xã đảo này có đến 65% người dân làm nghề đánh bắt hải sản, 35% dân số còn lại làm nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Đất chật, người đông, nên nhịp sống ở Nghi Sơn nhộn nhịp hơn những nơi khác. Tuy vậy, đằng sau cảnh nhộn nhịp đó, vẫn còn hàng trăm hộ gia đình nghèo cần được hỗ trợ để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhiều hộ nghèo ở xã đảo Nghi Sơn đã thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

minh hải

Năm 2016, xã Nghi Sơn vẫn còn đến 17,6% hộ nghèo, nhưng hiện nay chỉ còn 234 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,89%. Trong số 234 hộ nghèo, đang có hơn 150 hộ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.