Messi: 'PSG không cần ghen tị với Barcelona hay Real Madrid'

Giang Lao
Giang Lao
23/02/2022 12:35 GMT+7

Theo siêu sao Lionel Messi , CLB PSG không cần ghen tị với các đội bóng có bề dày lịch sử như Barcelona hay Real Madrid, một khi đã được thừa nhận là đối thủ lớn nhất của những đội bóng hàng đầu thế giới.

Báo chí Tây Ban Nha như tờ Marca xem nhận định này của Messi là gây tranh cãi, giữa lúc dư luận đánh giá PSG không có bề dày lịch sử (chỉ thành lập vào năm 1970) và đang được sự hậu thuẫn của tập đoàn nhà nước từ Qatar mới chiêu mộ được nhiều ngôi sao hàng đầu như hiện nay.

Messi bảo vệ lịch sử của PSG trước những CLB hàng đầu thế giới, trong đó có Barcelona

AFP

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí chính thức của đội bóng thành Paris, Messi cho rằng: “Theo tôi, PSG là một CLB đang phát triển, có nhiều tham vọng và muốn tiếp tục phát triển. Hoàn toàn có chỗ cho sự phát triển và sức mạnh để thực hiện được điều này.

PSG ngày nay đang là một CLB hàng đầu và lớn mạnh nhất thế giới, đã được thừa nhận rộng rãi. Vì vậy, việc tiếp tục phát triển và trở nên hùng mạnh hơn là điều cần thiết, không có gì phải ghen tị với những CLB có bề dày lịch sử (như Barcelona, Real Madrid, hoặc là M.U, Liverpool ở nước Anh)”.

Mặc dù vậy, Messi cũng thừa nhận PSG cần vô địch Champions League để thực sự thuyết phục hơn cho đà phát triển hiện nay của mình.

Siêu sao người Argentina cũng đánh giá: “Champions League là đấu trường cực kỳ khắc nghiệt, bạn phải chuẩn bị tốt nhất đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất thì mới thành công. Ở đó là những đối thủ lớn, đầy sức cạnh tranh và không có đội bóng nào được xem là yếu. PSG hiện có một đội hình đủ sức cạnh tranh, và chúng tôi đang đi đúng hướng để hy vọng giành ngôi vô địch ở mùa này. Thế nhưng, chúng tôi cũng cần phải hết sức bình tĩnh”.

Tại Champions League mùa này, Messi cùng PSG đang tạm chiếm ưu thế trước Real Madrid với chiến thắng 1-0 ở lượt đi vòng 1/8, trận lượt về sẽ diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng 10.3 tới trên sân khách.

Trong khi đó, Messi cũng bác bỏ thông tin nói anh và gia đình không thích hợp với cuộc sống ở Paris, Pháp. Theo đó, Messi khẳng định: “Tôi hoàn toàn tận hưởng cuộc sống ở đây một cách thoải mái. Tôi có những đồng đội quen thuộc như Neymar và Di Maria, cũng như đang có sự hòa hợp tốt cả trong và ngoài sân cỏ với Mbappe. Tôi đã may mắn khi được chơi ở Barcelona với những ngôi sao hàng đầu, và bây giờ là ở PSG, nên rất muốn tiếp tục như vậy”.

Kể từ khi gia nhập PSG từ đầu mùa, đến nay Messi đã ghi 7 bàn thắng và có 9 pha kiến ​​tạo thành bàn sau 22 lần ra sân trên mọi mặt trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.