Messi và kỳ World Cup trong mơ

11/12/2022 09:00 GMT+7

World Cup 2022 đang được ví như kỳ World Cup trong mơ đối với Lionel Messi khi anh liên tục tỏa sáng giúp đội tuyển Argentina giành được những chiến thắng quan trọng.

Đội tuyển Argentina đã trải qua một trận đấu tứ kết nghẹt thở trên sân Lusail trước một Hà Lan kiên cường. Dù bị gỡ hòa ở những phút cuối trận sau khi đã dẫn trước 2-0 trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng với bản lĩnh được thể hiện trên loạt sút luân lưu, Argentina của Messi mới là đội giành vé vào vòng bán kết.

Công đầu cho chiến tích ấy không ai khác chính là người đội trưởng Lionel Messi. World Cup 2022 là nơi người hâm mộ được chứng kiến một phiên bản Messi siêu hạng. Ở tuổi 35, anh luôn chứng tỏ mình là đầu tàu đầy bản lĩnh dẫn dắt Argentina hướng tới những chiến thắng.

Messi luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi đội bóng cần anh nhất. Ngoại trừ ở trận gặp Ba Lan, cầu thủ mang áo số 10 là người đã để lại dấu giày trong tất cả các bàn thắng mà Argentina có được ở World Cup lần này.

Messi ;lạnh lùng đánh bại thủ môn Noppert

reuters

Và khi được lựa chọn là người nhận trọng trách đá quả luân lưu đầu tiên trong trận đấu với Hà Lan, Messi cũng đã làm rất tốt. Anh lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ môn Noppert và sau đó ăn mừng có phần ngạo nghễ. Quả đá thành công của Messi tạo nên bàn đạp tinh thần giúp cho các cầu thủ Argentina không mắc sai lầm nào trong hai lượt đá tiếp theo. Ngay cả khi Enzo Fernandez sút hỏng ở lượt thứ tư, lợi thế sau hai lượt đá luân lưu đầu tiên vẫn đủ để giúp “La Albiceleste” đi tiếp.

Trong quá khứ, Messi luôn bị người hâm mộ đặt dấu hỏi về bản lĩnh thi đấu. Nhiều người thậm chí còn cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ đạt đến những vinh quang mà huyền thoại Maradona có được. Nhưng Messi biết đứng dậy sau thất bại và dám nhận trọng trách mỗi khi đội bóng cần.

Messi tức giận với thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Hà Lan

Reuters

Không còn giữ sự hòa nhã thường thấy, Messi giờ đây sẵn sàng bộc lộ cơn giận dữ của mình. Khoảnh khắc anh đấu khẩu với các thành viên ban huấn luyện Hà Lan hay nổi giận trong phòng họp báo khiến cho người hâm mộ phấn khích trước một hình ảnh Messi khác lạ. Trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, Messi đã sẵn sàng đóng vai kẻ phản diện khi cần và làm tất cả để có thể đưa Argentina lên ngôi vị cao nhất.

Với phong độ cực cao của mình, Messi liên tiếp xô đổ hàng loạt kỷ lục tại World Cup 2022. Với bàn thắng trên chấm 11m vào lưới Hà Lan, El Pulga đã chính thức san bằng kỷ lục của huyền thoại Batistuta với 10 bàn tại World Cup. Đồng thời, anh cũng vượt mặt người tiền bối Maradona khi có 68 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, nhiều nhất lịch sử World Cup tính từ năm 1966.

Thử thách phía trước vẫn còn đối với Argentina khi họ sẽ đối đầu với đội tuyển Croatia trong trận bán kết sắp tới. Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ có quyền hy vọng Messi sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, hiện thực hóa giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.